Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quan tâm hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo tỉnh Cao Bằng

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quan tâm hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo tỉnh Cao Bằng
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTT Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng nhà đại đoàn kết cho các gia đình chính sách. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN
 Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTT Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng nhà đại đoàn kết cho các gia đình chính sách. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN

Đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Cao Bằng trong phát triển kinh tế - xã hội nhằm góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, chăm lo, quan tâm đến các gia đình chính sách là việc làm thường xuyên của Đảng và Nhà nước. Ông đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Cao Bằng cần tiếp tục có những chính sách hỗ trợ cho người nghèo, trong đó có việc nâng cao trình độ dân trí để mỗi cá nhân, gia đình được trang bị những kiến thức về thoát nghèo bền vững. Bên cạnh đó, các gia đình cần có ý thức tự lực vươn lên thoát nghèo.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTT Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng nhà đại đoàn kết cho các gia đình chính sách. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTT Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng nhà đại đoàn kết cho các gia đình chính sách. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đề nghị tỉnh Cao Bằng tập trung dồn sức xây dựng nông thôn mới, trong đó, chú ý đến xây dựng cảnh quan môi trường; thực hiện chuyển dịch cơ cấu, cây trồng vật nuôi; xây dựng hệ thống cơ sở vật chất (điện, đường, trường, trạm) khang trang; xây dựng môi trường sống lành mạnh, có văn hóa… Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng hệ thống chính trị trong xóm, xã, khu vực, đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh...

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng 10 nhà đại đoàn kết cho các gia đình chính sách ở huyện Thông Nông và Hà Quảng (tỉnh Cao Bằng).

Chu Hiệu

Có thể bạn quan tâm