Trồng vườn cây hữu nghị tại cột mốc ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia

Trồng vườn cây hữu nghị tại cột mốc ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia
Đại diện các tỉnh tổ chức trồng cây tại cộc mốc ngã ba biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia. Ảnh: Cao Nguyên
Đại diện các tỉnh tổ chức trồng cây tại cộc mốc ngã ba biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia. Ảnh: Cao Nguyên 
      
Đại diện các tỉnh tổ chức trồng cây tại cộc mốc ngã ba biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia. Ảnh: Cao Nguyên
Đại diện các tỉnh tổ chức trồng cây tại cộc mốc ngã ba biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia. Ảnh: Cao Nguyên

Theo đó, lực lượng chức năng của ba bên đang tiến hành trồng hơn 700 cây thuộc các chủng loại như giáng hương, sao xanh, bằng lăng, xà cừ, ngọc lan, chăm pa… Việc trồng vườn cây hữu nghị thể hiện tình đoàn kết, gắn bó giữa ba nước, giữa Kon Tum với các tỉnh bạn (Rattanakiri, Attapeu, Sekong) và lực lượng bảo vệ biên giới của của ba nước. Hoạt động này góp phần xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và ngày càng phát triển.
Đại diện các tỉnh tổ chức trồng cây tại cộc mốc ngã ba biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia. Ảnh: Cao Nguyên - TTXVN
Đại diện các tỉnh tổ chức trồng cây tại cộc mốc ngã ba biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia. Ảnh: Cao Nguyên - TTXVN

Tổng kinh phí để trồng vườn cây này trên 300 triệu đồng. Việc trồng cây sẽ hoàn thành trong ngày 15/9. Dự kiến, đến đầu tháng 11, tỉnh Kon Tum sẽ tổ chức nhiều hoạt động giao lưu giữa bốn tỉnh của ba nước.

Cao Nguyên

Có thể bạn quan tâm