Trà Vinh chú trọng giảm nghèo bền vững vùng đồng bào Khmer

Trà Vinh chú trọng giảm nghèo bền vững vùng đồng bào Khmer
Gia đình chị Kim Ngọc Giang ở xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành thoát nghèo nhờ đầu tư trồng màu. Ảnh: Thanh Hòa
Gia đình chị Kim Ngọc Giang ở xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành thoát nghèo nhờ đầu tư trồng màu. Ảnh: Thanh Hòa

Gia đình anh Thạch Lân ở xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần vươn lên làm giàu nhờ vay vốn ưu đãi để nuôi bò. Ảnh: Thanh Hòa
Gia đình anh Thạch Lân ở xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần vươn lên làm giàu nhờ vay vốn ưu đãi để nuôi bò. Ảnh: Thanh Hòa

Bên cạnh nhóm giải pháp tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, đào tạo nghề, hỗ trợ vốn sản xuất, giải quyết việc làm, Trà Vinh còn chú trọng hỗ trợ đồng bào nhân rộng các mô hình, cách làm hay, sáng tạo có hiệu quả về giảm nghèo, trong đó có phong trào cho đồng bào nghèo mượn đất sản xuất.

Nông dân Khmer thuộc hộ nghèo ở xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải sản xuất nông nghiệp trên diện tích đất được láng giềng cho mượn. Ảnh: Thanh Hòa
Nông dân Khmer thuộc hộ nghèo ở xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải sản xuất nông nghiệp trên diện tích đất được láng giềng cho mượn. Ảnh: Thanh Hòa

Theo thống kê của Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh, những năm qua, các địa phương trong vùng đồng bào Khmer đã vận động được trên 1.000 hộ cho gần 1.400 hộ ít đất canh tác hoặc không có đất canh tác mượn trên 660 ha để sản xuất. Sự chung tay chia sẻ này đã góp phần giúp gần 7.300 hộ ở Trà Vinh thoát nghèo trong năm 2017, trong đó hơn 4.000 hộ là đồng bào Khmer.
Thanh Hòa

Có thể bạn quan tâm