Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2019

Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2019
Bàn giao khu vui chơi, sinh hoạt cho thiếu nhi tại nhà cộng đồng xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN
Bàn giao khu vui chơi, sinh hoạt cho thiếu nhi tại nhà cộng đồng xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Trong Tháng Thanh niên năm 2019, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk phấn đấu khám bệnh, cấp phát thuốc cho 2.000 lượt người dân; hỗ trợ, giúp đỡ 3.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; phát triển trên 10.000 đoàn viên mới... Tuổi trẻ toàn tỉnh phấn đấu xây dựng ít nhất 10 điểm vui chơi, sinh hoạt cho thanh thiếu nhi; xây dựng 5km công trình thắp sáng đường quê; xây dựng và bàn giao 2 – 3 căn nhà nhân ái; trồng và chăm sóc 10.000 cây xanh.

Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk Y Nhuân Byă đánh trống phát động lễ ra quân. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN
Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk Y Nhuân Byă đánh trống phát động lễ ra quân.
Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk Y Nhuân Byă đề nghị các cấp bộ Đoàn tổ chức các hoạt động tình nguyện trong Tháng Thanh niên, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và đảm bảo tính sáng tạo, cụ thể, thiết thực, ngày càng nâng cao chất lượng; xây dựng những công trình, phần việc thanh niên có quy mô, giá trị, tạo dấu ấn tốt, góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Mỗi đoàn viên, thanh niên phát huy cao nhất tinh thần tiên phong, tình nguyện, xây dựng lối sống, nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa…

Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN
Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó.
Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Tại buổi lễ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao học bổng nâng bước em đến trường cho 42 học sinh, mức hỗ trợ 500 ngàn đồng/tháng/em cho tới khi các em học hết lớp 12. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh trao học bổng tiếp sức đến trường cho 25 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mức hỗ trợ 300 ngàn đồng/tháng/em trong vòng 4 năm. Tỉnh Đoàn Đắk Lắk, Huyện Đoàn Buôn Đôn đã trao 20 chiếc xe đạp tặng trẻ em nghèo vượt khó, vươn lên trong học tập; hỗ trợ 3 suất vay vốn khởi nghiệp cho các hộ gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 30 triệu đồng.

Trao vốn vay khởi nghiệp cho các hộ gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tịa lễ ra quân. Ảnh: Hoài Thu - TTXVN
Trao vốn vay khởi nghiệp cho các hộ gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tịa lễ ra quân. Ảnh: Hoài Thu - TTXVN

Sau Lễ phát động, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: tư vấn, giới thiệu việc làm, tuyển dụng lao động cho thanh niên tại Nhà Văn hóa huyện Buôn Đôn; hoạt động tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân, cấp phát chứng minh nhân dân tại Trung tâm huyện Buôn Đôn. Dịp này, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk bàn giao 2 công trình thanh niên sân bóng chuyền tại xã Ea Wer và xã Tân Hòa (huyện Buôn Đôn), trao nhà nhân ái tặng cựu thanh niên xung phong tại xã Tân Hòa và bàn giao khu vui chơi, sinh hoạt cho thiếu nhi tại nhà cộng đồng xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn.
Hoài Thu

Có thể bạn quan tâm