Tiếp tục công tác khắc phục thiệt hại vùng mưa lũ

Tiếp tục công tác khắc phục thiệt hại vùng mưa lũ
Đồng thời, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại; huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả do mưa, lũ, hỗ trợ người dân tại các tỉnh Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An... thu dọn nhà cửa, vệ sinh môi trường; bố trí nơi ở, đảm bảo sinh hoạt cho các hộ dân bị mất nhà cửa; kiểm soát chặt chẽ giao thông qua khu vực ngầm tràn hiện còn bị ngập.
Nước lũ dâng cao làm ngập đường đi và nhà dân xã Thiệu Khánh, Thành phố Thanh Hóa. Ảnh: Nguyễn Nam - TTXVN
Nước lũ dâng cao làm ngập đường đi và nhà dân xã Thiệu Khánh, Thành phố Thanh Hóa. Ảnh: Nguyễn Nam - TTXVN

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, tính đến hết ngày 20/8 có 9 người chết (Sơn La 2 người do lũ cuốn trôi; Thanh Hóa 1 người do sạt lở đất đá, 1 người do lũ cuốn trôi; Nghệ An 5 người do lũ cuốn trôi); 4 người bị mất tích do lũ cuốn trôi (Sơn La 2 người, Thanh Hóa 1 người, Nghệ An 1 người); 40 nhà bị sập, 6.467 nhà bị ngập, 763 nhà phải di dời khẩn cấp; 360 con gia súc và 31.996 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 1.744 ha thủy sản bị thiệt hại.
 
Người dân xã Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa sơ tán khỏi vùng ngập lụt. Ảnh: Nguyễn Nam - TTXVN
Người dân xã Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa sơ tán khỏi vùng ngập lụt. Ảnh: Nguyễn Nam - TTXVN

Hiện nay tại tỉnh Nghệ An vẫn còn 964 nhà thuộc 5 huyện bị ngập, các địa phương khác cơ bản đã hết ngập.

Các tuyến Quốc lộ 15, 15C, 16, 47, 217, 217B thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa bị sạt lở gây ách tắc giao thông. Hiện các tuyến đường đã được khắc phục thông xe; tuyến Quốc lộ 48E thuộc địa phận tỉnh Nghệ An hiện vẫn bị ngập gây ách tắc giao thông. Bên cạnh đó, một số tuyến tỉnh lộ, đường liên xã, liên thôn thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An còn bị chia cắt do sạt lở và ngập cục bộ. Chính quyền địa phương đang tiếp tục huy động phương tiện, nhân lực tích cực khắc phục để các phương tiện được lưu thông bình thường.

Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang, mưa dông kèm lốc xoáy xảy ra ngày 18/8 vừa qua trên địa bàn huyện Tri Tôn làm sập 2 căn nhà và 8 căn tốc mái.. Ước giá trị thiệt hại khoảng 125 triệu đồng.

Nhà dân địa bàn ấp Cống Cả, xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành (Kiên Giang) bị sập và tốc mái. Ảnh: Lê Sen - TTXVN
Nhà dân địa bàn ấp Cống Cả, xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành (Kiên Giang) bị sập và tốc mái. Ảnh: Lê Sen - TTXVN

Trong các ngày 17.18 và 20/8, trên địa bàn các huyện Đầm Dơi, Năm Căn, Cái Nước, Trần Văn Thi, Phú Tân và U Minh tại tỉnh Cà Mau, đã xảy ra 16 vụ lốc xoáy làm chết 2 người (Nguyễn Thị Út sinh 1959 và Nguyễn Mỹ Niêm sinh 2013 ở huyện Cái Nước), sập 47 căn nhà và 162 căn tốc mái. Ước giá trị thiệt hại khoảng 2,4 tỷ đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình có người bị thiệt mạng, huy động lực lượng tại chỗ giúp đỡ người dân nhanh chóng khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.
HL
TTXVN

Có thể bạn quan tâm