Tiền Giang: Thành công từ mô hình chuyển đổi sản xuất thích ứng biến đổi khí hậu

Tiền Giang: Thành công từ mô hình chuyển đổi sản xuất thích ứng biến đổi khí hậu
Trồng dừa Mã Lai ở xã Trung Hòa, huyện Chợ Gạo (Tiền Giang). Ảnh: Minh Trí - TTXVN
Trồng dừa Mã Lai ở xã Trung Hòa, huyện Chợ Gạo (Tiền Giang).
Ảnh: Minh Trí - TTXVN

Ông Chơn cho biết, gia đình ông đang canh tác 1,2 ha đất. Khu đất này trước kia gia đình ông trồng nếp bè. Lúa nếp bè có "đầu ra" bấp bênh nên nông dân thường xuyên đối mặt điệp khúc “được mùa, mất giá”. Trước thực trạng đó, ông Chơn quyết định chuyển sang trồng cây ăn quả theo chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi thích ứng biến đổi khí hậu tại địa phương.

Loại cây trồng ông Chơn chọn là cây dừa Mã Lai, giống dừa mới, dễ trồng, năng suất cao, đầu ra thuận lợi, thị trường ưa chuộng. Giống dừa này chủ yếu dùng để giải khát do nước uống rất ngọt. Vào mùa khô hạn hàng năm, nhu cầu thị thường cao, loại dừa này bán rất được giá.

Ông Chơn cho biết, cây dừa trồng khoảng 2,5 năm tuổi bắt đầu cho thu hoạch. Cứ 25 ngày thu hoạch một lứa, mỗi năm thu hoạch từ 15 - 16 lứa. Với vườn dừa 1,2 ha, lứa thấp nhất ông thu hoạch được 1.500 trái dừa cho nước uống, tháng cao nhất lên đến 6.000 trái. Trong mùa khô vừa qua, thương lái đến tận vườn thu mua với giá bình quân 10.000 đồng/ trái, còn những tháng mùa mưa, giá bán khoảng 4.500 đồng/ trái.

Dừa Mã Lai là một trong những giống cây trồng mới, dễ trồng, thích hợp vùng đất canh tác khó khăn, bạc màu, lại không tốn công chăm sóc... Để vườn dừa cho nhiều trái, theo ông Chơn cần phải bón nhiều phân hữu cơ, đồng thời phòng chống bọ cánh cứng cũng như sâu bệnh hại cây dừa định kỳ hàng tháng.

Trồng dừa Mã Lai ở xã Trung Hòa, huyện Chợ Gạo (Tiền Giang). Ảnh: Minh Trí - TTXVN
Trồng dừa Mã Lai ở xã Trung Hòa, huyện Chợ Gạo (Tiền Giang).
Ảnh: Minh Trí - TTXVN

Ông Chơn cho biết thêm, nguồn lợi thu được từ cây dừa Mã Lai trồng chuyên canh khá lớn. Với 1,2 ha vườn, ông thu từ 330 triệu đồng đến 360 triệu đồng/ năm, trừ chi phí thu lãi trên 200 triệu đồng/năm, cao gấp nhiều lần so với trồng nếp bè trước kia. Từ khi chuyển đổi sản xuất, cuộc sống gia đình ông đã được cải thiện.

Không chỉ cần cù lao động, tạo dựng nên cơ nghiệp nhờ phát huy tiềm năng đất đai, ông Nguyễn Văn Chơn còn là điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chung sức xây dựng nông thôn mới, giúp đỡ bà con có hoàn cảnh neo đơn vượt khó, thoát nghèo. Trong năm 2017, ông Nguyễn Văn Chơn đã hiến khoảng 160 m2 đất để xã Trung Hòa mở rộng, nâng cấp đường Nguyễn Thị Sa theo tiêu chuẩn nông thôn mới, đồng thời ủng hộ địa phương 5 triệu đồng giúp đỡ các hộ nghèo, neo đơn.

Ông Lê Văn Tám, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Trung Hòa đánh giá cao việc làm của ông Nguyễn Văn Chơn trong phát triển kinh tế, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...Theo gương ông Chơn, 15 hội viên cựu chiến binh trong xã đã hiến trên 3.200 m2 đất để địa phương mở rộng, nâng cấp các tuyến đường nông thôn theo chuẩn quốc gia, tạo nên phong trào hiến đất làm đường sôi nổi tại xã vùng sâu Trung Hòa.
Minh Trí

Có thể bạn quan tâm