Tiền Giang hoàn thiện mạng lưới thủy lợi nội đồng thích ứng biến đổi khí hậu

Tiền Giang hoàn thiện mạng lưới thủy lợi nội đồng thích ứng biến đổi khí hậu
Hệ thống thủy lợi Đông Ba Rày (Tiền Giang) góp phần phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp . Ảnh: Minh Trí - TTXVN
Hệ thống thủy lợi Đông Ba Rày (Tiền Giang) góp phần phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp . Ảnh: Minh Trí - TTXVN

Duyên hải Gò Công bao gồm các huyện, thị: Gò Công Đông, Gò Công Tây, Chợ Gạo, thị xã Gò Công, huyện cù lao Tân Phú Đông có một mặt tiếp giáp biển Đông với chiều dài bờ biển khoảng 32 km. Đây là địa bàn khó khăn, chịu ảnh hưởng biến đổi khí hậu gay gắt, thường xuyên bị thiên tai hạn – mặn gây hại hàng năm.

Trước tình hình trên, từ năm 2018, tỉnh đã xây dựng và triển khai đề án “Cắt vụ, chuyển đổi mùa vụ và cơ cấu cây trồng các huyện phía Đông tỉnh Tiền Giang đến năm 2025”; trong đó, coi trọng việc huy động các nguồn lực đầu tư hoàn thiện mạng lưới thủy lợi nội đồng gắn với chuyển giao khoa học kỹ thuật nông nghiệp, nhằm tạo thuận lợi để nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi những địa bàn khó khăn thành công, nhân rộng những mô hình sản xuất thích hợp và hiệu quả theo hướng phá thế độc canh cây lúa, phù hợp chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Tiền Giang.

Ngoài làm thủy lợi nội đồng, tỉnh cũng quan tâm quản lý, thường xuyên tu sửa các tuyến đê bao, nâng cấp các cống đập ngăn mặn, giữ ngọt, phục vụ sản xuất trong nội đồng vừa đảm bảo phòng chống thiên tai. Đồng thời, địa phương đã khẩn cấp thi công kè mái đê, kiên cố hóa gần 7.000 m đê biển Gò Công xung yếu nâng cao khả năng ứng phó bão lũ, giúp nhân dân trong nội đồng an tâm chuyển đổi sản xuất thắng lợi.
 
Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Mẫn, hiện nay, các công trình thủy lợi nội đồng đã thực hiện đang phát huy hiệu quả trong sản xuất và đời sống, đảm bảo nguồn nước để nông dân địa phương thâm canh lúa đồng thời chuyển đổi cây trồng những địa bàn khó khăn, tiếp giáp biển Đông trên diện tích 3.345 ha, chủ yếu trồng các giống cây ăn quả đặc sản như: thanh long ruột đỏ, mãng cầu xiêm, dừa Mã Lai, trồng cỏ chăn nuôi, rau màu các loại... Dự kiến năm 2019, toàn vùng chuyển đổi cây trồng thêm khoảng 1.000 ha nữa.

Minh Trí

Có thể bạn quan tâm