Tiền Giang: Đưa vào sản xuất nhiều giống thích ứng với biến đổi khí hậu

Tiền Giang: Đưa vào sản xuất nhiều giống thích ứng với biến đổi khí hậu
Vụ Đông Xuân 2017 – 2018, Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Tiền Giang chú trọng đưa nhiều giống lúa mới, chất lượng cao, chịu được hạn mặn như VD 20, OM 7347, OM 9921, Đài thơm 8,…Việc làm này giúp nông dân tại các địa bàn sản xuất khó khăn, khô hạn, nhiễm phèn, nhiễm mặn… đưa vào canh tác trong mô hình thích ứng biến đổi khí hậu, đảm bảo hiệu quả kinh tế. 

Để có nguồn giống mới với ưu điểm tốt, Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh thực hiện chương trình huấn luyện kỹ năng chọn tạo giống cộng đồng đối với nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi, làm hạt nhân hình thành tổ nhân giống lúa xác nhận đáp ứng yêu cầu giống cho sản xuất.

Hiện Trung tâm đã xây dựng mạng lưới gần 20 tổ nhân giống lúa mới trong phạm vi toàn tỉnh, góp phần đảm bảo lượng giống cung ứng sản xuất quanh năm trong tỉnh.

Ông Trần Ngọc Ẩn cũng cho hay, từ đầu năm đến nay, Trung tâm  mở 6 lớp huấn luyện chọn tạo giống cộng đồng cho gần 200 lượt nông dân. Đơn vị cũng tổ chức nhiều cuộc tập huấn kỹ thuật sản xuất lúa giống xác nhận cho trên 4.500 lượt nông dân trong tỉnh. Đồng thời, tổ chức 14 mô hình trình diễn sản xuất giống lúa chất lượng cao tại những địa bàn trọng điểm về sản xuất nông nghiệp ở Tiền Giang.

Cách làm này không chỉ giúp nông dân nắm vững kỹ thuật nhân giống lúa mới mà còn phổ cập kiến thức khoa học kỹ thuật thâm canh, nâng trình độ canh tác, đảm bảo vụ mùa bội thu.
Minh Trí 

Có thể bạn quan tâm