Thừa Thiên - Huế: Biểu dương nông dân điển hình tiên tiến giai đoạn 2014 – 2019

Thừa Thiên - Huế: Biểu dương nông dân điển hình tiên tiến giai đoạn 2014 – 2019
Hội Nông dân tỉnh khen thưởng 9 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2014 - 2019. Ảnh: Tường Vi - TTXVN
Hội Nông dân tỉnh khen thưởng 9 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2014 - 2019. Ảnh: Tường Vi - TTXVN
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ chúc mừng và biểu dương những thành tích mà các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đạt được thời gian qua, đặc biệt là gần 150 điển hình tiên tiến, đại diện cho hàng ngàn nông dân trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị thời gian tới, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng các điển hình tiên tiến, sản xuất kinh doanh giỏi, đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghệ cao; phát triển mô hình hợp tác xã kiểu mới; xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông sản của địa phương... Đồng thời, các cấp Hội phát huy vai trò làm cầu nối giữa nông dân với chính quyền, qua đó đưa các cơ chế, chính sách đến với nông dân kịp thời. Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên - Huế Phạm Thị Minh Huệ cho biết, thời gian qua các cấp Hội đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc tổ chức các phong trào thi đua, góp phần củng cố tổ chức Hội, thúc đẩy hội viên hăng hái thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Hàng năm, phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi thu hút hơn 60.000 hội viên nông dân đăng ký tham gia, có hơn 40.000 hội viên được công nhận đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Hội Nông dân các cấp trong tỉnh cũng triển khai nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ giúp nông dân trong lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt; hàng chục ngàn hội viên nông dân được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi thông qua tổ chức của Hội; nhiều tổ hợp tác liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản được hình thành... Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến như ông Nguyễn Hữu Cường, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc với mô hình trồng rừng gỗ lớn, gỗ giấy cho thu nhập hàng năm 2,8 tỷ đồng; ông Nguyễn Ngọc Thạnh ở phường Thủy Xuân, thành phố Huế với mô hình trang trại kết hợp trồng rừng cho thu nhập 1 tỷ đồng/năm; ông Hồ Thạnh ở xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền với mô hình trang trại tổng hợp cho thu nhập 790 triệu đồng/năm... Ngoài ra, hội viên nông dân tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới như hiến đất, huy động ngày công và đóng góp kinh phí để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng những công trình công ích phục vụ cộng đồng... Đến nay, tỉnh Thừa Thiên- Huế có 44/104 xã đã về đích nông thôn mới.
Tường Vi

Có thể bạn quan tâm