Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, tặng quà Tết đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, tặng quà Tết đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi chúc Tết, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo dân tộc thiểu số tại huyện Đắk Song. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi chúc Tết, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo dân tộc thiểu số tại huyện Đắk Song. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Đắk Song hiện có trên 79 ngàn nhân khẩu với 12 dân tộc anh em cùng sinh sống, kinh tế chủ yếu là nông nghiệp. Huyện có 7 trường đạt chuẩn quốc gia, 485 đối tượng thuộc diện chính sách xã hội. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt trên 42,6 triệu đồng/năm. Tuy vậy, tỷ lệ hộ nghèo của huyện vẫn trên 10%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tới trên 30%.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc Tết nhân dân huyện Đắk Song. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc Tết nhân dân huyện Đắk Song. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc Tết nhân dân huyện Đắk Song. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Phát biểu chúc Tết đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Nông, huyện Đắk Song, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, chủ trương của Đảng, Nhà nước là chăm lo đặc biệt đến đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là các hộ gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn đón Tết vui tươi, an toàn.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn thuộc huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Ảnh: Thống Nhất -TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn thuộc huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Ảnh: Thống Nhất -TTXVN

Ghi nhận những kết quả, nỗ lực của chính quyền và nhân dân trong huyện Đắk Song năm 2017 vừa qua, Thủ tướng biểu dương huyện đã duy trì tình đoàn kết toàn dân, chung tay phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Thủ tướng đề nghị tỉnh Đắk Nông và huyện Đắk Song tập trung làm tốt công tác chăm lo, đảm bảo Tết cho bà con; không để trường hợp nào bị đói cơm, lạt muối trong những ngày Tết. Cùng với đó, bên cạnh những nhiệm vụ kinh tế - xã hội, tỉnh và huyện cần tập trung vào nhiệm vụ giảm nghèo, coi đây là mục tiêu hàng đầu cần thực hiện.

Thủ tướng mong muốn, Đảng bộ, chính quyền huyện Đắk Song phát huy hơn nữa lợi thế về vị trí địa lý để tăng nguồn thu cho địa phương, đóng góp vào kết quả chung của tỉnh và đất nước.  Cùng với đó, huyện phải tăng cường cảnh giác, chủ động nắm vững tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn hành vi lôi kéo, kích động của kẻ xấu và các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng căn dặn chính quyền và nhân dân Đắk Song không được lơ là nhiệm vụ bảo vệ rừng, giữ gìn màu xanh của Tây Nguyên tươi đẹp.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Châu Thị Nghê tại thị trấn Đức An, huyện Đắk Song. Ảnh: Thống Nhất -TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Châu Thị Nghê tại thị trấn Đức An, huyện Đắk Song. Ảnh: Thống Nhất -TTXVN

Trước đó, Thủ tướng đã tới thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Châu Thị Nghê, 94 tuổi, trú tại thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.
Quang Vũ - Anh Dũng 

Có thể bạn quan tâm