Thôn kiểu mẫu nơi vùng biên

Thôn kiểu mẫu nơi vùng biên
Đồng bào Cơ-tu ở thôn Voòng sinh sống dưới những mái nhà xanh đẹp mắt giữa đại ngàn Trường Sơn. Ảnh: Nam Sương
Đồng bào Cơ-tu ở thôn Voòng sinh sống dưới những mái nhà xanh đẹp mắt giữa đại ngàn Trường Sơn. Ảnh: Nam Sương 

Nằm dưới thung lũng Tr'hy, bên con suối Tà Coong, đồng bào Cơ-tu ở thôn Voòng cùng sinh sống dưới những mái nhà xanh đẹp mắt giữa đại ngàn Trường Sơn. Nhiều năm trước, đồng bào nơi đây rất nghèo, gạo không có để ăn, phương thức canh tác lạc hậu, sản xuất nông nghiệp chỉ trông nhờ vào "nước trời"...Thế nhưng, những năm gần đây, nhờ thay đổi nếp nghĩ, cách làm, đồng bào đã ổn định cuộc sống và bước đầu phát triển kinh tế.

Nhà Gươl - nơi sinh hoạt cộng đồng của đồng bào Cơ-tu ở thôn Voòng. Ảnh: Nam Sương Cán bộ xã biên giới Tr'hy, huyện Tây Giang tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới đồng bào Cơ-tu ở thôn Voòng. Ảnh: Nam Sương
Nhà Gươl - nơi sinh hoạt cộng đồng của đồng bào Cơ-tu ở thôn Voòng.
Ảnh: Nam Sương 

 
Nhà Gươl - nơi sinh hoạt cộng đồng của đồng bào Cơ-tu ở thôn Voòng. Ảnh: Nam Sương Cán bộ xã biên giới Tr'hy, huyện Tây Giang tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới đồng bào Cơ-tu ở thôn Voòng. Ảnh: Nam Sương
Cán bộ xã biên giới Tr'hy, huyện Tây Giang tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới đồng bào Cơ-tu ở thôn Voòng. Ảnh: Nam Sương 

Hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đồng bào trong thôn đã tự nguyện hiến đất, ngày công để mở rộng và trải bê tông đường làng ngõ xóm; làm nhà Gươl nhằm bảo tồn và phát triển những nét văn hóa truyền thống; trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường, các hủ tục lạc hậu dần được xóa bỏ... Mỗi hộ gia đình, mỗi người dân đều trở thành những thành viên xung kích trong công cuộc xây dựng làng nông thôn kiểu mẫu.

Cán bộ xã Tr’hy hướng dẫn anh Clâu Hiếu trồng ba kích, đẳng sâm. Hiện nhà anh Clâu Hiếu có 2,5 ha ba kích tím - loại cây đặc sản và có nhiều triển vọng phát triển, đem lại thu nhập ổn định cho đồng bào Cơ-tu ở huyện Tây Giang. Ảnh: Nam Sương
Cán bộ xã Tr’hy hướng dẫn anh Clâu Hiếu trồng ba kích, đẳng sâm. Hiện nhà anh Clâu Hiếu có 2,5 ha ba kích tím - loại cây đặc sản và có nhiều triển vọng phát triển, đem lại thu nhập ổn định cho đồng bào Cơ-tu ở huyện Tây Giang. Ảnh: Nam Sương 

Gia đình chị Clâu Thị Bhé ở thôn Voòng, xã Tr'hy là hộ chăn nuôi, sản xuất giỏi, đời sống gia đình khấm khá, con cái học hành đầy đủ, đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Ảnh: Nam Sương
Gia đình chị Clâu Thị Bhé ở thôn Voòng, xã Tr'hy là hộ chăn nuôi, sản xuất giỏi, đời sống gia đình khấm khá, con cái học hành đầy đủ, đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Ảnh: Nam Sương 

Nhà cửa dần ổn định, đồng bào tiếp tục làm kinh tế để xóa đói giảm nghèo. Dù địa hình không thuận lợi nhưng bà con đã biết tận dụng đất để làm ruộng bậc thang, sản xuất đủ ăn, không trông chờ vào gạo cứu đói của Nhà nước. Để cải thiện đời sống, đồng bào còn phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, đào ao thả cá. Toàn thôn hiện có gần 30 con trâu, 50 con bò, nhiều đàn gia cầm ngan, gà, vịt... Đặc biệt, mô hình trồng cây ba kích và cây đẳng sâm đang được đồng bào phát triển, vừa giúp tăng thu nhập vừa tạo thương hiệu mới cho vùng đất miền núi này.

Già làng Clâu Blao biểu diễn lối hát lý, nói lý - một nét sinh hoạt văn hóa độc đáo của đồng bào Cơ-tu. Ảnh: Nam Sương
Già làng Clâu Blao biểu diễn lối hát lý, nói lý - một nét sinh hoạt văn hóa độc đáo của đồng bào Cơ-tu. Ảnh: Nam Sương 

Thế hệ tương lai ở thôn Voòng, xã Tr'hy. Ảnh: Nam Sương
Thế hệ tương lai ở thôn Voòng, xã Tr'hy. Ảnh: Nam Sương 

Là một trong những "điểm sáng" trong chuyển đổi mô hình kinh tế, năm 2016, thôn Voòng được bầu chọn là “Thôn văn hóa tiêu biểu cấp huyện” của huyện Tây Giang. Trao đổi với chúng tôi, anh Coor Cường, Trưởng thôn Voòng cho biết thêm, đồng bào Cơtu trong thôn luôn tin tưởng vào đường lối của Đảng, chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, đồng bào luôn yêu quý, kính trọng và khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, luôn học tập và làm theo tấm gương của Bác, phấn đấu xây dựng thôn Voòng trở thành thôn Nông thôn mới trong thời gian tới.
 
Hoàng Tâm – Nam Sương

Có thể bạn quan tâm