Thời tiết ngày 7/9/2019: Bắc Bộ và Trung Bộ có nơi nắng nóng

Thời tiết ngày 7/9/2019: Bắc Bộ và Trung Bộ có nơi nắng nóng
Theo đó, lũ trên sông Ngàn Sâu tiếp tục xuống. Đến sáng 7/9, mực nước trên sông Ngàn Sâu như sau: Tại Chu Lễ xuống mức 11m, trên báo động1 là 0,5 m; tại Hòa Duyệt xuống mức 8,5 m, dưới báo động 2 là 0,5 m. Đến đêm 7/9, tại Chu Lễ xuống mức báo động 1; tại Hòa Duyệt xuống mức 8,1 m, trên báo động 1 là 0,6 m.

Nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở vùng núi, sụt lún đất ven sông ở các huyện: Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1.

Thời tiết các vùng ngày và đêm 7/9 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng; đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58-97%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C; cao nhất 32 - 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực vùng núi cục bộ có mưa to đến rất to . Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50-97%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C; cao nhất 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 52-96%. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 28 độ C; cao nhất 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Bắc đến Tây cấp 2-3. Độ ẩm từ 67-96%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C; cao nhất 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét. Độ ẩm từ 55-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C; cao nhất từ 32 - 35 độ C.

 Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 72-98% Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C; cao nhất 26 - 29 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-98% Nhiệt độ thấp nhất 23 – 26 độ C; cao nhất 30 - 33 độ C.

Hoàng Nam
TTXVN

Có thể bạn quan tâm