Thời tiết ngày 7/6/2019: Nắng nóng vẫn gia tăng ở Bắc Bộ và Trung Bộ

Thời tiết ngày 7/6/2019: Nắng nóng vẫn gia tăng ở Bắc Bộ và Trung Bộ
Nắng nóng có xu hướng gia tăng ở Bắc BộTrung Bộ từ ngày 9/6, một số nơi có nắng nóng gay gắt và có khả năng kéo dài nhiều ngày sau đó.

Trong ngày 7/6, chỉ số cảnh báo tia tử ngoại (UV) có giá trị từ 6-9 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp ánh nắng. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. 

Ảnh hưởng của hội tụ gió trên mực 1.500m nên vùng núi Bắc Bộ trong chiều tối và đêm 7/6 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét cấp 1.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 7/6 như sau: Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 53 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C; cao nhất từ 32 đến 35 độ, riêng phía Nam Sơn La và Hòa Bình 35-37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, riêng khu vực trung du và đồng bằng có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, vùng núi có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C; cao nhất từ 33 đến 36 độ, khu vực Đồng bằng 35-37 độ, có nơi trên 37độ C.

Hà Nội có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 56 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C; cao nhất từ 35 - 37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 46 - 96%.Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ C; cao nhất từ 34 - 37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 52 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C; cao nhất từ 33 - 36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 51 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C; cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C; cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ C.
VH

Có thể bạn quan tâm