Thời tiết ngày 5/5: Miền Bắc thời tiết oi nóng, Nam Bộ tiếp tục mưa dông

Thời tiết ngày 5/5: Miền Bắc thời tiết oi nóng, Nam Bộ tiếp tục mưa dông
Sang ngày 5/5, các tỉnh miền Bắc toàn khu vực sẽ tiếp tục có mưa rào rải rác, sau đó từ ngày 6/5 sẽ chấm dứt mưa hẳn. Do có mưa, nên nền nhiệt miền Bắc chưa biến động nhiều, duy trì ổn định từ 27- 31 độ C, từ 7/5 quá trình tăng nhiệt sẽ thay đổi rõ rệt, cao nhất tại Thủ đô Hà Nội lên mức 34 độ C, trời chuyển oi nóng.

Khu vực Tây NguyênNam Bộ mưa sẽ tiếp diễn trên ½ diện tích do ảnh hưởng cả hai hình thái gây mưa là rãnh áp thấp và nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, mưa xảy ra ngắt quãng trong ngày, từ chiều đến tối mưa dồn dập hơn, có nơi mưa vừa, mưa to kèm theo tố lốc và gió giật mạnh, ban ngày trời oi nóng nhẹ, nhiệt độ từ 30-33 độ C, đêm mát mẻ từ 24- 27 độ C.

Dự báo ngày 5/5, phía Tây Bắc Bộ ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông rải rác; riêng vùng núi ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, cao nhất từ 29 đến 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Nam Bộ ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, cao nhất từ 31 – 34 độ C.
Lý Thanh Hương

Có thể bạn quan tâm