Thời tiết ngày 3/2: Hà Nội và Bắc Bộ tiếp tục rét buốt do nhiệt độ giảm sâu, miền núi cao có băng giá

Thời tiết ngày 3/2: Hà Nội và Bắc Bộ tiếp tục rét buốt do nhiệt độ giảm sâu, miền núi cao có băng giá
Theo dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ vài nơi, các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa rải rác. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4.

Người dân đắp cả chăn khi ra đường để tránh rét. Ảnh: Thành Đạt-TTXVN
 Người dân đắp cả chăn khi ra đường để tránh rét. Ảnh: Thành Đạt-TTXVN

Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm, rét hại. Độ ẩm từ 40 - 85%. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 - 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 14-17 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có băng giá. Độ ẩm từ 40 - 89%. Nhiệt độ thấp nhất từ 9-12 độ C, vùng núi có nơi dưới 9 độ C, vùng núi 5-8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 14 - 17 độ C.

Ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời tiếp tục rét đậm, rét hại, vùng núi cao có băng giá. Nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 8-11 độ, vùng núi 5-8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. 

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét đậm, rét hại. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 - 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 15-18 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Phía Bắc trời rét. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C; phía nam 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ C; phía Nam 26-29 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 50 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.
Theo nchmf.gov.vn

Có thể bạn quan tâm