Thời tiết ngày 29/7: Các tỉnh Bắc Bộ có mưa

Thời tiết ngày 29/7: Các tỉnh Bắc Bộ có mưa
Đêm 28/7, các khu vực trên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Lượng mưa tính đến 1 giờ ngày 29/7 tại một số trạm như sau: Bắc Mê (Hà Giang) 27mm, Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 28mm, Minh Đài (Phú Thọ) 23mm, Bãi Cháy (Quảng Ninh) 29mm, Quỳnh Lưu (Nghệ An) 27mm,…

Từ ngày 29-31/7, trên thượng lưu hệ thống sông Hồng-Thái Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên trên các sông như sau: Trên thượng lưu sông Đà, sông Thao từ 2-3m, thượng lưu sông Thái Bình từ 3-4m, hạ lưu sông Thái Bình từ 1-2m, thượng lưu sông Lô từ 3-4m, sông Hoàng Long từ 1-2m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên thượng lưu sông Thao ở mức báo động 1 - báo động 2, thượng lưu sông Lô ở mức báo động 1, sông Hoàng Long ở mức báo động 1- báo động 2, thượng lưu các sông ở Thanh Hóa lên mức báo động 1- báo động 2, có nơi trên báo động 2.

Trên sông Đà, lưu lượng đến hồ Hòa Bình tiếp tục giao động theo điều tiết của Thủy điện Sơn La. Mực nước trên sông Thao biến đổi chậm. Mực nước hạ lưu sông Lô tiếp tục giao động theo điều tiết của hồ chứa thượng lưu. Mực nước sông Hoàng Long và sông Hồng đang lên. Đến 7 giờ ngày 30/7, mực nước tại Hà Nội có khả năng lên mức 5,80m

Mực nước hạ lưu các sông trên hệ thống sông Thái Bình đang tăng chậm. Đến 19 giờ 29/7, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại có khả năng ở mức 2,90m.

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc và Thanh Hóa, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Thanh Hóa. Cảnh báo ngập úng ở vùng trũng, thấp và đô thị ở các tỉnh, thành phố: Hòa Bình, Hà Nam và Ninh Bình.

Dự báo chi tiết các vùng ngày 29/7, phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; riêng Nam Sơn La, Hòa Bình có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, riêng khu vực đồng bằng và ven biển, tỉnh Phú Thọ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 72-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 66-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ  24-27 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 56-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Tây NguyênNam bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Tây Nguyên độ ẩm 65-98%, nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất 27-30 độ C. Nam Bộ độ ẩm 62-96%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong ngày và đêm 29/7, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-3m; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1-2.

Hoàng Nam

Có thể bạn quan tâm