Thời tiết ngày 27/6/2019: Nắng nóng gay gắt tiếp diễn ở Bắc Bộ và Trung Bộ, nguy cơ hỏa hoạn và cháy rừng rất cao

Thời tiết ngày 27/6/2019: Nắng nóng gay gắt tiếp diễn ở Bắc Bộ và Trung Bộ, nguy cơ hỏa hoạn và cháy rừng rất cao
Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt kéo dài trong những ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng có tác động và gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Ngày 27/6, chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 7-10 ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở Bắc Bộ cấp 1; ở Trung Bộ cấp 2.  

Diễn biến thời tiết cho các vùng ngày và đêm 27/6: Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, riêng phía Nam Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, có nơi dưới 25 độ; cao nhất 32 - 35 độ, riêng Nam Sơn La và Hòa Bình 35-38 độ, có nơi trên 38 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ  có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 27 - 30, vùng núi có nơi dưới 25 độ; cao nhất 35 - 38 độ, có nơi trên 39 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 51 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất 28 - 30 độ; cao nhất 36 - 38 độ, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 42 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất 28 - 31độ; cao nhất 36 - 39 độ, có nơi trên 40 độ C.

Các tỉnh, thành  phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ; cao nhất 34 - 37 độ, phía Bắc 37 - 39 độ C.

Khu vực Tây NguyênNam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 57 - 97%. Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ; cao nhất 29 - 32, có nơi trên 33 độ C. Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 24 – 27 độ; cao nhất 31 - 34 độ C.
Diệu Thúy

Có thể bạn quan tâm