Thời tiết ngày 21/6/2019: Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng gay gắt vẫn kéo dài trong nhiều ngày tới, có nơi 41 độ C

Thời tiết ngày 21/6/2019: Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng gay gắt vẫn kéo dài trong nhiều ngày tới, có nơi 41 độ C
Cụ thể ngày 21/6 các tỉnh Bắc và trung Trung Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, tại Phù Yên (Sơn La) nhiệt độ 37 độ C, Nho Quan (Ninh Bình) nhiệt độ 38,2 độ C, Con Cuông (Nghệ An) nhiệt độ 41 độ C, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 40,2 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-17 giờ.    

Khu vực Thủ đô Hà Nội ngày 21/6 trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-17 giờ.

Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt kéo dài trong những ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng có tác động và gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. 

Trong 3 ngày tới chỉ số tia UV ở thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh có giá trị từ 8-10 ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Dự báo thời tiết các vùng ngày và đêm 21/6 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng.Độ ẩm từ 51 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 34 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Phía Đông Bắc BộThủ đô Hà Nội ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 56 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30 độ C, cao nhất từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 44 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ  27 - 30 độ C, cao nhất từ 37 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 47 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, cao nhất từ 34 - 37 độ C, phía Bắc có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Tây Nguyên chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Nam Bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.
Lý Thanh Hương

Có thể bạn quan tâm