Thời tiết ngày 2/2/2019: Bắc Bộ nắng ấm, Hà Nội sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa hửng nắng

Thời tiết ngày 2/2/2019: Bắc Bộ nắng ấm, Hà Nội sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa hửng nắng
Dự báo chi tiết các vùng ngày 2/2 (ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết ) như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 50-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ, có nơi dưới 15 độ C; cao nhất từ 24 - 27 độ C, riêng Điện Biên - Lai Châu có nơi 27-29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ C; cao nhất từ 23 - 26 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 65-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ; cao nhất từ 23 - 26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có hình thái thời tiết tương tự các tỉnh miền Bắc. Ban ngày nhiệt độ cao nhất có nơi trên 27 độ, về đêm giảm còn 18 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ ban đêm dao động 19-22 độ C, ban ngày nền nhiệt có nơi lên mức cao nhất là 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ khô ráo, ban ngày trời nắng. Nền nhiệt cao nhất tại Tây Nguyên mức 30 độ, thấp nhất chỉ 16 độ C, trời lạnh.

Nam Bộ vẫn tiếp tục nắng nóng tới 35 độ C, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh 33 độ C và Cần Thơ 31 độ C.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ, các vùng từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Ninh Thuận đều có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 4 - 5. Vùng Bắc biển Đông có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 4-5; đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
Diệu Thúy

Có thể bạn quan tâm