Thời tiết ngày 18/5: Nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ

Thời tiết ngày 18/5: Nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ
Một số nơi có nhiệt độ cao hơn 38 độ như Hòa Bình 38,2 độ, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) và Đô Lương (Nghệ An) 38,4 độ, Ba Đồn (Quảng Bình) 38,2 độ , Sơn Hòa (Phú Yên) 38,4 độ …

Do ảnh hưởng của rìa phía Nam vùng áp thấp phía Tây với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên ngày 18/5 nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở Sơn La, Hòa Bình, khu vực phía Đông Bắc Bộ với mức nhiệt phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ.

Khu vực Hà Nội trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-36 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ.

Từ ngày 19/5 nắng nóng ở các tỉnh Bắc Bộ dịu dần. Ở các tỉnh Trung Bộ nắng nóng sẽ kéo dài trong nhiều ngày tới (đến khoảng ngày 21-22/5). Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1.

Diễn biến thời tiết ngày 18/5: Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, riêng Hòa Bình-Sơn La có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm 46-93%.Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, riêng Hòa Bình-Sơn La 35-36  độ C

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Độ ẩm 45-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ, riêng khu Đông Bắc 32-34 độ C.

Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Độ ẩm 52-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28oC; nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm 45-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27oC; nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ, có nơi trên 38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Độ ẩm 47-92%.Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27oC; nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24oC; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ C.
Văn Hào

Có thể bạn quan tâm