Thời tiết ngày 18/4: Bắc bộ trưa chiều trời nắng, Tây Nguyên và Nam bộ đề phòng tố, lốc, mưa đá và gió giật

Thời tiết ngày 18/4: Bắc bộ trưa chiều trời nắng, Tây Nguyên và Nam bộ đề phòng tố, lốc, mưa đá và gió giật
Diễn biến thời tiết các khu vực ngày 18/4

Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm từ 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ  18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C, cao nhất từ 25-28 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông cấp 2-3, độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ  18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C, cao nhất từ 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông cấp 2-3, độ ẩm từ 62 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ  25-28 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ  24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ  30-33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 45 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ  20-23 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Nam bộ mây thay đổi, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 50 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ  33-36 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 36 độ C.
Thắng Trung 

Có thể bạn quan tâm