Thời tiết ngày 17/10/2019: Trung Bộ tiếp tục mưa dông, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng

Thời tiết ngày 17/10/2019: Trung Bộ tiếp tục mưa dông, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng
Từ đêm 17/10, mưa lớn ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có xu hướng giảm. Mưa lớn ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có khả năng kéo dài đến hết ngày 19/10. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Dự báo chi tiết các vùng ngày và đêm 17/10: Phía Tây Bắc Bộ, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 67-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Thủ đô Hà Nội, ngày có mưa rào vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 70-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 26-29 độ C; phía Nam 29-32 độ C.

Tây Nguyên, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Nam Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.
HL

Có thể bạn quan tâm