Thời tiết ngày 10/6/2019: Bắc Bộ và Trung Bộ có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt trên 40 độ

Thời tiết ngày 10/6/2019: Bắc Bộ và Trung Bộ có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt trên 40 độ
Nắng nóng gay gắt kéo dài kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên chính quyền và người dân cần đề phòng nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư, nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng có tác động và gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao, tia tử ngoại tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp ánh nắng.

Diễn biến chi tiết cho các vùng ngày và đêm 10/6:

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 48 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ; cao nhất 35 - 38 độ, có nơi trên 39 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 48 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 27 - 30 độ; cao nhất 36 - 39 độ, có nơi trên 39 độ C.

Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 48 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất 29 - 31 độ; cao nhất 37 - 39 độ, có nơi trên 39 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 42 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất 27 - 30 độ; cao nhất 37 - 40 độ, có nơi trên 40 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 48 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ; cao nhất 34 - 37 độ, có nơi trên 38 độ C.

Tây NguyênNam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 58 - 96%. Nhiệt độ ở Tây Nguyên thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 31 - 34 độ. Ở Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 31 - 34 độ C.
Minh Nguyệt

Có thể bạn quan tâm