Thời tiết ngày 10/2: Bắc bộ và Bắc Trung bộ mưa nhỏ do ảnh hưởng của không khí lạnh

Thời tiết ngày 10/2: Bắc bộ và Bắc Trung bộ mưa nhỏ do ảnh hưởng của không khí lạnh
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ từ chiều tối và đêm 10/2 sẽ có mưa nhỏ rải rác; từ ngày mai (11/2), ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Từ chiều tối và đêm 10/2, gió chuyển hướng  Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ ngày11/2, ở các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá.

Thủ đô Hà Nội từ đêm 10/2 có mưa nhỏ rải rác, từ 11/2, trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ C.

Ở vịnh Bắc Bộ từ tối và đêm 10/2, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh. Từ ngày 11/2, vùng biển giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi Trung bộ, Nam bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, tại Bắc bộ trưa, chiều 10/2 (tức 25 tháng Chạp), không khí lạnh tăng cường, trời nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, trời rét. Ngày 11-12/2, mưa nhỏ tập trung vào đêm và sáng, nhiệt độ giảm, trời rét đậm. Từ ngày 13/2 (27 tháng Chạp), không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ có xu hướng tăng, trời ấm dần; từ ngày 15-16/2, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, tập trung ở khu vực Tây Bắc. Khoảng từ ngày 19-20/2, không khí lạnh có khả năng tăng cường lệch đông, trời nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ có xu hướng giảm.

Khu vực Bắc và Trung Trung bộ đêm 10/2 và ngày 11/2 (ngày 26 tháng Chạp), trời nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm trong ngày 11/2 và ngày 12/2. Từ ngày 13 (tức 27 tháng Chạp), không khí lạnh suy yếu chậm và di chuyển dần ra phía đông, nhiệt độ có xu hướng tăng, trời ấm dần.

Khu vực Nam Trung bộ từ ngày 10-21/2 (tức 25 tháng Chạp đến ngày mùng 5 Tết) có mưa vài nơi; trưa chiều trời nắng; riêng thời kỳ từ ngày 15-17/2 có mưa rào và dông vài nơi, tập trung ở vùng ven biển.

Tây NguyênNam bộ từ ngày 10-21/2 (22 tháng Chạp đến ngày mùng 5 Tết), phổ biến không mưa, ngày trời nắng; riêng từ ngày 15-17/2, khu vực Nam bộ có mưa rào và dông vài nơi, tập trung ở vùng ven biển.

Thời tiết các khu vực ngày 10/2, phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, trời rét, độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, có nơi trên 14 độ C; cao nhất từ 19-22 độ C; riêng khu Tây Bắc 23-26 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; chiều tối và đêm có mưa nhỏ rải rác. Gió Đông Nam cấp 2-3, chiều tối và đêm chuyển gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, trời rét, độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ  12-15 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C, cao nhất từ 18-21 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, tối và đêm có mưa nhỏ rải rác, gió Đông Nam cấp 2-3; đêm chuyển gió Đông Bắc cấp 3, trời rét, độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ  12-15 độ C, cao nhất từ 18 - 21 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày mây thay đổi, trời nắng; đêm nhiều mây, phía bắc có mưa rải rác, phía Nam có mưa vài nơi, gió nhẹ, đêm trời rét, độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C; phía Nam có nơi trên 16 độ  C, cao nhất từ 24-27 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, độ ẩm từ 55 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ  27-30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông cấp 2-3, đêm trời rét, độ ẩm từ 50 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông cấp 2-3, độ ẩm từ 50-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ  20-23 độ C, cao nhất từ  28-31 độ C.
TTXVN

Có thể bạn quan tâm