Thời tiết ngày 09/04/2020: Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh

Thời tiết ngày 09/04/2020: Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh
Thời tiết các khu vực ngày 9/4:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi trên 19 độ C; cao nhất 22-25 độ C; riêng khu Tây Bắc 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông đến đông bắc cấp 2-3, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ; cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió đông đến đông bắc cấp 2-3, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất  22-25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam ngày nắng, gió nhẹ. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, phía Nam có nơi trên 21 độ C; cao nhất 23-26 độ C, phía Nam có nơi trên 26 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, gió đông bắc cấp 2-3.  Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 31-34 độ C, phía Nam có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất  32-35 độ C, có nơi trên 35 độ.
Thắng Trung

Có thể bạn quan tâm