Tháng Công nhân 2019: Gia Lai tôn vinh điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước

Tháng Công nhân 2019: Gia Lai tôn vinh điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước
Lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao bằng khen và cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các tập thể, cá nhân tại buổi Lễ. Ảnh: Hoài Nam – TTXVN
 Lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao bằng khen và cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các tập thể, cá nhân tại buổi Lễ. Ảnh: Hoài Nam – TTXVN
Đây là hoạt động tôn vinh điển hình tiên tiến, những “đầu tàu” gương mẫu trong các phong trào thi đua yêu nước do UBND tỉnh Gia Lai và tổ chức Công đoàn phát động. 90 công nhân, viên chức, lao động giỏi được tuyên dương, tặng bằng khen tại buổi lễ là những cán bộ công đoàn cơ sở, cán bộ nữ công cơ sở xuất sắc, tiêu biểu được lựa chọn trong số 82.000 công nhân viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh. Cũng tại buổi lễ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua, bằng khen cho 4 tập thể công đoàn cơ sở vững mạnh, có phong trào thi đua xuất sắc và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào công đoàn.
Lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao bằng khen cho công nhân, viên chức, lao động giỏi tại buổi Lễ. Ảnh: Hoài Nam – TTXVN
Lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao bằng khen cho công nhân, viên chức, lao động giỏi tại buổi Lễ. Ảnh: Hoài Nam – TTXVN
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai Nguyễn Ngọc Minh cho biết, những năm qua, Công đoàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, các cấp công đoàn đặc biệt chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua Lao động giỏi, Lao động sáng tạo trong công nhân viên chức, người lao động. Thông qua các phong trào thi đua đã góp phần phát huy nội lực, khơi dậy tính năng động, sáng tạo, ý chí phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đông đảo công nhân viên chức, người lao động. Từ đó đưa cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, ngành, địa phương phát triển ổn định và bền vững, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Các công nhân, viên chức, lao động giỏi được tuyên dương, tặng bằng khen tại buổi Lễ. Ảnh: Hoài Nam - TTXVN
Các công nhân, viên chức, lao động giỏi được tuyên dương, tặng bằng khen tại buổi Lễ. Ảnh: Hoài Nam - TTXVN
Ông Nguyễn Ngọc Minh nhấn mạnh, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, cán bộ công đoàn cơ sở, cán bộ nữ công cơ sở cần tiếp tục phát huy, lan tỏa thành tích đã đạt được; tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn để công đoàn thực sự là người đại diện, chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động, cầu nối giữa Đảng với giai cấp công nhân, người lao động. Qua đó góp phần đắc lực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước và xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh. Toàn tỉnh Gia Lai hiện có trên 7.000 cán bộ công đoàn cơ sở đang hoạt động trong hơn 1.800 tổ chức công đoàn cơ sở với trên 82.000 đoàn viên, người lao động. Trong đó, Liên đoàn Lao động tỉnh trực tiếp quản lý 22 công đoàn cấp trên và hơn 1.700 công đoàn cơ sở, với hơn 56.000 đoàn viên trên tổng số gần 58.000 công nhân viên chức, người lao động... Giai đoạn 2014-2019, các cấp công đoàn đã đăng ký thực hiện 32 công trình, sản phẩm chất lượng cao của công nhân viên chức, người lao động với tổng giá trị trên 55.000 tỷ đồng; trên 6.000 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới, sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng hiệu quả vào lao động, sản xuất và công tác...
Nguyễn Hoài Nam

Có thể bạn quan tâm