Thăm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ trên đảo Sinh Tồn Đông

Thăm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ trên đảo Sinh Tồn Đông
Cột mốc chủ quyền Việt Nam trên đảo Sinh Tồn Đông. Ảnh: baotintuc.vn
Cột mốc chủ quyền Việt Nam trên đảo Sinh Tồn Đông. Ảnh: baotintuc.vn

Đại tá Đinh Ngọc Sang, Chỉ huy trưởng Đảo Sinh Tồn Đông rất vui mừng khi tiếp đoàn cán bộ, nhà báo đến thăm, tặng quà và giao lưu với cán bộ, chiến sĩ trên đảo. Đây là nguồn động viên, khích lệ lớn cho cán bộ, chiến sĩ trên đảo tiếp tục chắc tay súng bảo vệ bình yên, trọn vẹn vùng biển  thiêng liêng của Tổ quốc.

Đảo Sinh Tồn Đông nằm ở phía Bắc quần đảo Trường Sa, cách đất liền 332 hải lý. Trải qua hơn 40 năm hình thành và phát triển, cán bộ, chiến sĩ trên Đảo Sinh Tồn Đông đã lập nhiều thành tích xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng thủ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Năm 2018, cán bộ, chiến sĩ trên đảo đã khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; kịp thời phát hiện hơn 1.400 mục tiêu vi phạm chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; đảm bảo huấn luyện 100% quân số đạt chất lượng; 100% cán bộ, chiến sĩ được giáo dục chính trị, vững vàng tư tưởng; cứu chữa kịp thời các ngư dân gặp nạn trên biển... Với những kết quả đó, đơn vị vinh dự được nhận danh hiệu Đơn vị tiên tiến, 1 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 5 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến.

Quang Thái

Có thể bạn quan tâm