75 năm QĐND Việt Nam:

Thắm tình đoàn kết quân với dân các dân tộc tỉnh Sơn La

Thắm tình đoàn kết quân với dân các dân tộc tỉnh Sơn La
Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019); chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 
Đại tá Hoàng Đình Tường, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La, phát biểu khai mạc Ngày hội. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
Đại tá Hoàng Đình Tường, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La, phát biểu khai mạc Ngày hội. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN

Theo Đại tá Hoàng Đình Tường, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La, Ngày hội nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc và phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ"; giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; nêu cao tinh thần cảnh giác của các tầng lớp nhân dân trước mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta, đoàn kết một lòng cùng cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. Đây là dịp để cổ vũ, động viên mọi công dân chăm lo củng cố quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh vững mạnh, tiếp tục xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam hùng mạnh trong tình hình mới.
 
Ngày hội có sự tham gia của gần 600 cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
Ngày hội có sự tham gia của gần 600 cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN

Bà Quàng Thị Đẳng, trú tại bản Chậu, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La bộc bạch: Bà rất vui khi được tham dự Ngày hội văn hóa quân – dân. Ngày hội có rất nhiều chương trình, hoạt động sôi nổi, ý nghĩa như triển lãm ảnh, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao. Bà mong muốn sẽ có nhiều ngày hội như thế này để tình cảm quân – dân luôn gắn bó keo sơn, từ đó cùng chung tay xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. 

Tại Ngày hội, các cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh đã tham dự Triển lãm ảnh "Quân đội nhân dân Việt Nam 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành"; chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề "Vang mãi bài ca quyết thắng" và tham gia các trò chơi dân gian truyền thống như tó má lẹ, đẩy gậy, ném còn…
 
Triển lãm ảnh "Quân đội nhân dân Việt Nam 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành" tại Ngày hội. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
Triển lãm ảnh "Quân đội nhân dân Việt Nam 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành" tại Ngày hội. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN

Các trò chơi dân gian truyền thống diễn ra tại Ngày hội. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
Các trò chơi dân gian truyền thống diễn ra tại Ngày hội. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN

Chiến sỹ Đinh Văn Vưng, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 754, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La chia sẻ niềm vinh dự, tự hào khi được tham gia Ngày hội. Với các cán bộ, chiến sỹ Quân đội, đây là cơ hội được giao lưu với nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh; qua đó, tăng cường tình đoàn kết gắn bó quân dân cũng như tôn vinh và nhân lên hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ.

Diệp Anh
TTXVN

Có thể bạn quan tâm