Thăm, tặng quà Tết gia đình chính sách, hộ nghèo tỉnh Phú Yên

Thăm, tặng quà Tết gia đình chính sách, hộ nghèo tỉnh Phú Yên
Đồng chí Đinh Văn Nhã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội trao quà cho các gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam và hộ nghèo. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN
Đồng chí Đinh Văn Nhã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội trao quà cho các gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam và hộ nghèo. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN

Thăm và tặng quà tại xã Hòa Thắng (huyện Phú Hòa), bà Phạm Thị Hải Chuyền, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam đã ân cần thăm hỏi đời sống, sinh hoạt của các gia đình chính sách, hộ nghèo, người già neo đơn. Đồng thời, mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương của tỉnh Phú Yên chăm lo nhiều hơn nữa cho các hộ gia đình này, nhất là khi Tết cổ truyền của dân tộc đang đến rất gần…Thay mặt đoàn công tác của Hội Người cao tuổi Việt Nam, bà Phạm Thị Hải Chuyền đã tặng 50 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên vận động các nhà hảo tâm tài trợ kinh phí để trao 200 suất quà Tết. Các đối tượng được nhận quà gồm nạn nhân chất độc da cam/dioxin, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo bị thiệt hại do bão lụt vừa qua tại huyện Sơn Hòa, Phú Hòa, Tuy An, Đồng Xuân, thị xã Sông Cầu và thành phố Tuy Hòa. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng.

Tỉnh Phú Yên đã quyết định trích ngân sách hơn 11 tỷ đồng hỗ trợ các hộ nghèo và gia đình chính sách dịp Tết Nguyên đán. Ngoài ra, còn vận động các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp thăm hỏi, tặng quà; nhận phụng dưỡng, chăm sóc Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, đỡ đầu con thương binh, liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ, giúp đỡ về vật chất và tinh thần đối với những gia đình chính sách, người có công gặp khó khăn trong cuộc sống…
Xuân Triệu

Có thể bạn quan tâm