Tết "vui" với người trồng hoa Chợ Lách

Tết "vui" với người trồng hoa Chợ Lách
Quất cảnh được uốn theo hình lộc bình của một nhà vườn ở Chợ Lách. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN
 Quất cảnh được uốn theo hình lộc bình của một nhà vườn ở Chợ Lách.
Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN  
Vừa chuyển xong 500 chậu mai vàng ghép cho thương lái, anh Đỗ Văn Trường, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách (Bến Tre) vui mừng cho biết, năm nay vườn mai nhà anh  bán được giá cao hơn năm trước từ 80.000 – 100.000 đồng/chậu, lợi nhuận tăng lên hơn 15 triệu đồng so với năm trước.
Nhà vườn Chợ Lách tất bật chuẩn bị hoa kiểng giao cho khách hàng. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN
Nhà vườn Chợ Lách tất bật chuẩn bị hoa kiểng giao cho khách hàng.
Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN
Theo anh Trường, cuối năm nay, mưa trái mùa ảnh hưởng đến vườn mai nhưng gia đình có sự chuẩn bị nên thiệt hại không nhiều chỉ vài gốc bị nở sớm. Mặt khác, phòng nông nghiệp huyện Chợ Lách khuyến cáo về kỹ thuật tưới nước trước và sau khi mưa nên tránh trường hợp hoa nở sớm. Chị Nguyễn Thị Tươi, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách cho biết, năm nay vườn chị trồng hơn 2.000 chậu hoa cúc Hà Lan. Thương lái đặt hàng trước nên gia đình yên tâm về đầu ra. Giá bán hiện 140.000 đồng/cặp, tăng từ 20.000 - 30.000 đồng/cặp, với giá này người trồng hoa có lãi.
Quất cảnh được uốn theo hình chú lợn của một nhà vườn ở Chợ Lách. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN
 Quất cảnh được uốn theo hình chú lợn của một nhà vườn ở Chợ Lách.
Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN
Anh Phạm Minh Song, thương lái từ thành phố Cà Mau cho biết, dịp tết, anh thường qua Chợ Lách để mua hoa về bán tại chợ hoa thành phố Cà Mau với số lượng mỗi năm hơn 10.000 sản phẩm. Các loại hoa trồng vùng Chợ Lách có đặc trưng riêng nên được khách hàng ưa chuộng. Năm nay, thời tiết bất lợi nên giá hoa cao hơn mọi năm. Theo ông Trần Minh Mẫn, Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh huyện Chợ Lách,  mỗi năm, nhà vườn trồng hoa kiểng tại Chợ Lách cung ứng cho thị trường 10 - 11 triệu sản phẩm hoa kiểng các loại như: Mai vàng, bông giấy, cúc, các loại hoa treo, kiểng lá....Năm nay, địa phương xuất hiện  cơn mưa trái mùa ảnh hưởng tới chất lượng hoa. Tuy nhiên, với kinh nghiệm trồng hoa lâu năm của người dân cùng sự hỗ trợ chuyên môn ngành chức năng nên các sản phẩm tại làng hoa Chợ Lách đạt chất lượng, tỷ lệ không đạt chỉ ở mức từ 5 - 10%. Giá các loại hoa tết năm nay tăng nên nhà vườn phần khởi.
Huỳnh Phúc Hậu

Có thể bạn quan tâm