Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2018:

Tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động trong Quân đội

Tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động trong Quân đội
Dự lễ có đại diện Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các số ban, ngành của Thành phố Hồ Chí Minh và đông đảo sỹ quan, chiến sỹ, cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng của các đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp quốc phòng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương phía Nam.
Đại diện bộ đội thông tin diễu binh tại buổi lễ. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Đại diện bộ đội thông tin diễu binh tại buổi lễ. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Đại diện lực lượng phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh diễu binh tại buổi lễ. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Đại diện lực lượng phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh diễu binh tại buổi lễ. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Lê Quý Đạm, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: Bộ Quốc phòng lựa chọn Quân chủng Hải Quân phối hợp cùng một số đơn vị đóng quân khu vực phía Nam đại diện cho toàn quân tổ chức các hoạt động và Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018, nhằm phát động sâu rộng phong trào trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm, tuân thủ và chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; thúc đẩy công tác an toàn, vệ sinh lao động trong Quân đội nói chung và Quân chủng Hải quân nói riêng, thiết thực góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội trong tình hình mới.
Ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội trao bằng khen cho đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc về vệ sinh, an toàn lao động năm 2017. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội trao bằng khen cho đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc về vệ sinh, an toàn lao động năm 2017. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
 
Bộ Quốc phòng yêu cầu các cấp ủy, chỉ huy, đơn vị quán triệt tổ chức thực hiện tốt một số nội dung, trong đó đặc biệt quan tâm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kỷ luật Quân đội; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị của Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trong quân đội thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập; nâng cao nội dung, chất lượng công tác huấn luyện tại đơn vị, nhất là huấn luyện chiến sỹ mới, huấn luyện chuyên môn kỹ thuật, kỹ năng làm việc an toàn cho các đối tượng trực tiếp quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí, thiết bị kỹ thuật; quản lý, kiểm soát chặt chẽ số lượng, chất lượng vũ khí, thiết bị kỹ thuật, đặc biệt vũ khí bộ binh, đạn dược, vật liệu nổ, hóa chất độc hại; tăng cường và nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, chỉ đạo, giám sát về kỹ thuật an toàn của chỉ huy, cơ quan chuyên môn đối với đơn vị cơ sở, tập trung vào các ngành nghề, công việc, lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật, bệnh nghề nghiệp…
Một góc Triển lãm ảnh, thiết bị kỹ thuật phòng cháy chữa cháy và vệ sinh, an toàn lao động 2018. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Một góc Triển lãm ảnh, thiết bị kỹ thuật phòng cháy chữa cháy và vệ sinh, an toàn lao động 2018. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
 
Theo Trung tướng Lê Quý Đạm, chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tuân thủ nghiêm Luật An toàn, vệ sinh lao động là trách nhiệm của từng doanh nghiệp, chỉ huy, cán bộ, quân nhân, viên chức quốc phòng và người lao động trong toàn quân; đây là hành động thiết thực nhất hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018, góp phần thực hiện mục tiêu kiềm chế tai nạn lao động, bệnh  nghề nghiệp và cháy nổ, giữ gìn tiềm lực quốc phòng, nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội trong tình hình mới.
Chương trình thao diễn thực binh phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn ven biển. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Chương trình thao diễn thực binh phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn ven biển. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
 
Sau lễ mít tinh,  Lữ đoàn 125 Hải quân phối hợp cùng các đơn vị Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thao diễn phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn ven biển .
 
Nhân dịp này, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng Cờ thi đua, Bằng khen các đơn vị khu vực phía Nam của Bộ Quốc phòng có thành tích xuất sắc về công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2017./.
                 Xuân Khu

Có thể bạn quan tâm