Sơn La: Nhiều mô hình cựu chiến binh làm giàu từ vườn rừng, trang trại

 Sơn La: Nhiều mô hình cựu chiến binh làm giàu từ vườn rừng, trang trại
Thiếu tướng Cầm Xuân Ế, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2019. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN
Thiếu tướng Cầm Xuân Ế, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2019. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN 
Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La được thành lập ngày 12/4/1990. Từ ngày thành lập đến nay, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Tỉnh ủy Sơn La, Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La đã nhanh chóng phát triển về mọi mặt, có hệ thống tổ chức Hội vững chắc từ tỉnh đến cơ sở. Trong 5 năm qua, hội viên Hội Cựu chiến binh tỉnh tích cực tham gia các nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế địa phương, điển hình như: Phong trào "Thi đua giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống, chăm lo bảo vệ quyền, lợi chính đáng và hợp pháp của cựu chiến binh"; các cấp Hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tạo điều kiện cho hơn 30.000 hộ được vay vốn ưu đãi, tổng dư nợ tính đến nay đạt trên 974 tỷ đồng, nhiều huyện có số dư trên 100 tỷ đồng. Từ các nguồn vốn vay và tinh thần đồng chí, đồng đội giúp nhau dưới nhiều hình thức đã xuất hiện các mô hình làm giàu từ vườn rừng, chăn nuôi, trang trại… Đến nay, gần 700 hội lượt hội viên đã đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh và hơn 110 hội viên đạt tiêu chuẩn cấp Trung ương.
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN
Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam Nguyễn Văn Đạo ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La đã đạt được. Hội đã thường xuyên chăm lo, giáo dục cho các cán bộ, hội viên giữ vững và phát huy phẩm chất, truyền thống "Bộ đội cụ Hồ", kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và xã hội chủ nghĩa, quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. Bên cạnh đó, hội viên Cựu chiến binh tích cực đấu tranh chống những luận điệu sai trái và âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam Nguyễn Văn Đạo đề nghị, Hội Cựu chiến binh tỉnh cần khắc phục những hạn chế, tồn tại để thực hiện tốt phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu", hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Dịp này, Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La vinh dự được nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; một cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 2 tập thể và tặng Bằng khen 6 tập thể, 8 cá nhân. Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tặng Bằng khen 27 cá nhân đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2019). Đại hội đã bầu 6 đại biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước Cựu chiến binh toàn quốc lần thứ VI.

Quang Quyết

Có thể bạn quan tâm