Sắc xuân vùng cao Trạm Tấu

Sắc xuân vùng cao Trạm Tấu
Mùa xuân trên những bản làng người Mông ở huyện Trạm Tấu. Ảnh: Thanh Miền
Mùa xuân trên những bản làng người Mông ở huyện Trạm Tấu. Ảnh: Thanh Miền

Vùng đất đang chuyển mình

Trạm Tấu là huyện vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái, gồm 12 xã, thị trấn với 10 dân tộc anh em cùng sinh sống, phần lớn trong đó là dân tộc Mông (77%), Thái (13,65%)... Nhiều năm trước đây, do tập quán sinh hoạt, canh tác lạc hậu nên tình trạng “cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc” luôn thường trực trong đời sống thường ngày của đồng bào dân tộc.

Công nhân ngành điện huyện Trạm Tấu kiểm tra các trạm biến áp 35A tại xã Hát Lừu để đón xuân mới. Ảnh: Hoàng Hà
Công nhân ngành điện huyện Trạm Tấu kiểm tra các trạm biến áp 35A tại xã Hát Lừu để đón xuân mới. Ảnh: Hoàng Hà
Thấu hiểu những khó khăn đó, Đảng và Nhà nước đã triển khai nhiều chương trình, chính sách như: 135, 30a… tới đồng bào các dân tộc ở Trạm Tấu, qua đó từng bước nâng cao đời sống đồng bào. Vùng đất đói nghèo ngày nào giờ đây đang chuyển mình với những mái nhà khang trang, đường bê tông trải nhựa đến tận thôn, bản. Trình độ dân trí được nâng lên, các hủ tục lạc hậu dần xóa bỏ, đồng bào đã biết tập trung sản xuất để cùng chung vui mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Làm đường bê tông kéo tới tận thôn bản ở xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu. Ảnh: Hoàng Hà
Làm đường bê tông kéo tới tận thôn bản ở xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu.
Ảnh: Hoàng Hà

Đến thăm xã Hát Lừu, nơi từng chịu hậu quả nặng nề từ trận lũ lịch sử năm 2017, vẫn còn đó những dấu tích của thiên tai nhưng thường trực trên môi của đồng bào dân tộc Thái là những nụ cười. Tết sắp về, họ đang cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, hoàn thiện những ngôi nhà sàn kiên cố, khang trang bằng bê tông thay cho những ngôi nhà đã bị lũ cuốn trôi. Anh Lò Văn Hòn ở thôn Hát 2 phấn khởi cho biết, được bà con trong xã phụ giúp dựng lại nhà mới, gia đình anh không còn lo lũ, sẽ tích cực tăng gia sản xuất để vực lại kinh tế gia đình. Nỗ lực vượt khó, chung tay phát triển kinh tế, đời sống của đồng bào ở xã Hát Lừu đã dần ổn định. Hát Lừu hiện là xã duy nhất của huyện Trạm Tấu đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 25 triệu đồng/năm.

Mùa thu hoạch ngô ở huyện Trạm Tấu. Ảnh: Hoàng Hà
Mùa thu hoạch ngô ở huyện Trạm Tấu. Ảnh: Hoàng Hà

Cũng chịu ảnh hưởng của trận lũ nhưng sau khi khắc phục hậu quả thiên tai, đồng bào ở xã Xà Hồ đã nhanh chóng khôi phục sản xuất. Mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đến nay, toàn xã đã có hơn 300 ha cây sơn tra cho thu hoạch. Nhờ trồng cây sơn tra, nhiều hộ dân ở thôn Suối Giao đã thoát nghèo và trở nên giàu có. Theo ông Nguyễn Văn Hòe, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) xã Xà Hồ, ngoài việc chuyển đổi sang trồng các loại cây sơn tra, khoai sọ, măng sặt… cho hiệu quả kinh tế cao, xã đang triển khai trồng thử nghiệm sâm Hoàng Sin Cô và mận chín sớm Sơn La, bước đầu cho kết quả rất khả quan.

Nhờ kinh tế phát triển, nhiều ngôi nhà sàn được cất dựng mới, đón Tết Canh Tý 2020 ở huyện Trạm Tấu. Ảnh: Hoàng Hà
Nhờ kinh tế phát triển, nhiều ngôi nhà sàn được cất dựng mới, đón Tết Canh Tý 2020 ở huyện Trạm Tấu. Ảnh: Hoàng Hà

Với sự hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, sự chung tay của đồng bào các dân tộc trên địa bàn, tình hình kinh tế - xã hội của Trạm Tấu đã được cải thiện đáng kể. Đến nay, 100% xã đã có trạm y tế; 100% số dân được sử dụng điện và nước sạch hợp vệ sinh; trên 99% số dân được tham gia bảo hiểm y tế; tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 10% mỗi năm... Đời sống của đồng bào các dân tộc ở Trạm Tấu đang đổi thay từng ngày.

Mang Tết đến với mọi nhà

Tết Nguyên đán đang về, để đồng bào các dân tộc được hưởng trọn vẹn không khí ấm no, hạnh phúc, các cấp chính quyền huyện Trạm Tấu đã triển khai những chính sách thiết thực. Theo ông Trần Ngọc Luận, Chủ tịch UBND huyện Trạm Tấu, ngay từ đầu tháng 11/2019, huyện đã chỉ đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát những hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời hỗ trợ; tổ chức tiếp nhận và trao tặng quà của các tập thể, cá nhân đến các hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, người có hoàn cảnh khó khăn, có công với cách mạng...

Cung đường mùa xuân ở huyện Trạm Tấu. Ảnh: Hoàng Hà
Cung đường mùa xuân ở huyện Trạm Tấu. Ảnh: Hoàng Hà

Đặc biệt, Trạm Tấu đã triển khai công tác xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/ QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Dịp Tết Nguyên đán năm nay, có 74 hộ gia đình nghèo được đón Tết trong căn những nhà mới khang trang, ấm áp.
Gia đình anh Lò Văn Hải ở xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu bắt lợn chuẩn bị Tết Nguyên đán 2020. Ảnh: Hoàng Hà Con em đồng bào các dân tộc Mông, Thái… ở huyện Trạm Tấu giờ đã được học tập trong môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và thân thiện. Ảnh: Hoàng Hà Bác sĩ, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu đang siêu âm ổ bụng cho bà con người Mông ở thôn Cu Vai, xã Xà Hồ. Ảnh: Hoàng Hà
Gia đình anh Lò Văn Hải ở xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu bắt lợn chuẩn bị Tết Nguyên đán 2020.  Ảnh: Hoàng Hà
 
Gia đình anh Lò Văn Hải ở xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu bắt lợn chuẩn bị Tết Nguyên đán 2020. Ảnh: Hoàng Hà Con em đồng bào các dân tộc Mông, Thái… ở huyện Trạm Tấu giờ đã được học tập trong môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và thân thiện. Ảnh: Hoàng Hà Bác sĩ, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu đang siêu âm ổ bụng cho bà con người Mông ở thôn Cu Vai, xã Xà Hồ. Ảnh: Hoàng Hà
Con em đồng bào các dân tộc Mông, Thái… ở huyện Trạm Tấu giờ đã được học tập trong môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và thân thiện.  Ảnh: Hoàng Hà
 
Gia đình anh Lò Văn Hải ở xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu bắt lợn chuẩn bị Tết Nguyên đán 2020. Ảnh: Hoàng Hà Con em đồng bào các dân tộc Mông, Thái… ở huyện Trạm Tấu giờ đã được học tập trong môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và thân thiện. Ảnh: Hoàng Hà Bác sĩ, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu đang siêu âm ổ bụng cho bà con người Mông ở thôn Cu Vai, xã Xà Hồ. Ảnh: Hoàng Hà
Bác sĩ, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu đang siêu âm ổ bụng cho bà con người Mông ở thôn Cu Vai, xã Xà Hồ.  Ảnh: Hoàng Hà

Nhổ mạ cấy lúa vụ Xuân - Hè ở huyện Trạm Tấu. Ảnh: Hoàng Hà Cán bộ Trạm Khuyến nông huyện Trạm Tấu hướng dẫn đồng bào Mông trồng cây măng sặt trên sườn núi dốc. Đây là loại cây trồng 1 lần khai thác cả đời, cho giá trị kinh tế cao. Ảnh: Hoàng Hà Phó Trưởng Phòng Dân tộc huyện Trạm Tấu - anh Lầu Kỷ xuống bản vận động đồng bào dân tộc xóa bỏ các hủ tục lạc hậu như tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, thách cưới…. Ảnh: Hoàng Hà
Nhổ mạ cấy lúa vụ Xuân - Hè ở huyện Trạm Tấu. Ảnh: Hoàng  Hà
 
Nhổ mạ cấy lúa vụ Xuân - Hè ở huyện Trạm Tấu. Ảnh: Hoàng Hà Cán bộ Trạm Khuyến nông huyện Trạm Tấu hướng dẫn đồng bào Mông trồng cây măng sặt trên sườn núi dốc. Đây là loại cây trồng 1 lần khai thác cả đời, cho giá trị kinh tế cao. Ảnh: Hoàng Hà Phó Trưởng Phòng Dân tộc huyện Trạm Tấu - anh Lầu Kỷ xuống bản vận động đồng bào dân tộc xóa bỏ các hủ tục lạc hậu như tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, thách cưới…. Ảnh: Hoàng Hà
Cán bộ Trạm Khuyến nông huyện Trạm Tấu hướng dẫn đồng bào Mông trồng cây măng sặt trên sườn núi dốc. Đây là loại cây trồng 1 lần khai thác cả đời, cho giá trị kinh tế cao.  Ảnh: Hoàng Hà
 
Nhổ mạ cấy lúa vụ Xuân - Hè ở huyện Trạm Tấu. Ảnh: Hoàng Hà Cán bộ Trạm Khuyến nông huyện Trạm Tấu hướng dẫn đồng bào Mông trồng cây măng sặt trên sườn núi dốc. Đây là loại cây trồng 1 lần khai thác cả đời, cho giá trị kinh tế cao. Ảnh: Hoàng Hà Phó Trưởng Phòng Dân tộc huyện Trạm Tấu - anh Lầu Kỷ xuống bản vận động đồng bào dân tộc xóa bỏ các hủ tục lạc hậu như tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, thách cưới…. Ảnh: Hoàng Hà
Phó Trưởng Phòng Dân tộc huyện Trạm Tấu - anh Lầu Kỷ xuống bản vận động đồng bào dân tộc xóa bỏ các hủ tục lạc hậu như tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, thách cưới…. Ảnh: Hoàng  Hà

Với những chính sách thiết thực và phù hợp, các cấp chính quyền huyện Trạm Tấu đã thể hiện sự quan tâm lớn đến đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Đây là nguồn động viên to lớn, giúp đồng bào tiếp tục hăng say lao động, sản xuất, đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới để mỗi dịp Tết đến, xuân về, họ lại được mặc những bộ trang phục đẹp nhất, cùng nhau nhảy múa, hát ca và vui vẻ bên những chén rượu say nồng.
 
Anh Đào – Hoàng Hà - Thanh Miền
Báo in T1/2020

Có thể bạn quan tâm