Quảng Trị phòng, chống dịch lở mồm long móng trên đàn gia súc

Quảng Trị phòng, chống dịch lở mồm long móng trên đàn gia súc
Sử dụng vôi bột tiêu độc, sát trùng chuồng trại chăn nuôi. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
 Sử dụng vôi bột tiêu độc, sát trùng chuồng trại chăn nuôi.
Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Theo đó, chính quyền các cấp của xã Cam Thành và thị trấn Cam Lộ đang tích cực phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Cam Lộ bố trí người tổ chức kiểm tra, thống kê số lượng gia súc bị nhiễm bệnh, cách ly và tổ chức tiêm bổ sung vắc xin lở mồm long móng…

Theo thống kê của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Trị, đến ngày 9/10, trên địa bàn 2 xã Cam thành và thị Trấn Cam Lộ có tất cả 58 con gia súc (54 bò, 4 trâu) của 24 hộ gia đình ở thôn Phan Xá (xã Cam Thành) và 2 khu phố Nam Hùng, Tây Hòa (thị trấn Cam Lộ) bị mắc bệnh lở mồm long móng.

Các hộ dân cho biết, đàn gia súc xuất hiện các triệu chứng lở mồm long móng từ ngày 26/9 tại khu phố Nam Hùng, nhưng các hộ dân chủ quan không báo cho chính quyền địa phương biết mà tự chữa trị và tiếp tục chăn thả ra bên ngoài nên đã làm lây lan bệnh ra số trâu, bò của thôn Phan Xá (xã Cam Thành) và khu phố Tây hòa (thị trấn Cam Lộ) được chăn thả chung đàn với số lượng trâu bị bệnh của khu phố Nam Hùng.

Toàn bộ số gia súc bị mắc bệnh lở mồm long móng là số gia súc chưa được tiêm phòng vắc xin loại dịch bệnh này dịp đầu năm 2019.

Ông Nguyễn Kim Sơn - Trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Cam Lộ cho biết, để phòng chống dịch bệnh lan rộng, hiện nay tất cả 19 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cam Lộ cũng đang tổ chức tiến hành kiểm tra, rà soát gia súc và khuyến cáo đến người dân cần báo ngay với chính quyền địa phương khi phát hiện đàn gia súc có các triệu chứng bị mắc bệnh lở mồm long móng để kịp thời cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, triển khai ngay các giải pháp dập dịch, tránh lây lan ra diện rộng.
Trịnh Bang Nhiệm

Có thể bạn quan tâm