Quảng Ngãi – Dấu ấn 30 năm

Quảng Ngãi – Dấu ấn 30 năm
Tại Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh tổ chức ngày 1/7/2019, Quảng Ngãi vinh dự được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Độc Lập hạng Nhất. Ảnh: Thống Nhất
Tại Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh tổ chức ngày 1/7/2019, Quảng Ngãi vinh dự được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Độc Lập hạng Nhất. Ảnh: Thống Nhất

Quảng Ngãi xưa có tên Cổ Lũy động. Trải qua nhiều giai đoạn hình thành và phát triển, đến cuối năm 1975, Quảng Ngãi hợp nhất với Bình Định thành tỉnh Nghĩa Bình. Sau 14 năm hợp nhất, tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa VIII ra Nghị quyết chia tỉnh Nghĩa Bình thành tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định. Tỉnh Quảng Ngãi chính thức được tái lập từ ngày 1/7/1989.

Đồng bào Cor ở thôn Bắc, xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng trình diễn đấu chiêng tại chương trình Đấu chiêng đôi và Dân ca dân vũ của đồng bào Cor. Ảnh: Trần Lê Lâm
Đồng bào Cor ở thôn Bắc, xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng trình diễn đấu chiêng tại chương trình Đấu chiêng đôi và Dân ca dân vũ của đồng bào Cor. Ảnh: Trần Lê Lâm

Sau 30 năm tái lập, kinh tế - xã hội của Quảng Ngãi đã chuyển biến tích cực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp và dịch vụ. Tăng trưởng kinh tế liên tục giữ mức cao. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2019 ước đạt 54.906 tỷ đồng (tăng 19,5 lần so với năm 1989); giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 124.870 tỷ đồng (tăng gần 207 lần so với năm 1989); thu ngân sách ước đạt 20.000 tỷ đồng (tăng 1.227lần so với 1989); thu nhập bình quân đầu người đạt 2,8 triệu đồng/người/tháng (năm 2010 là 909.000 đồng/người/ tháng)...

Là cây cầu thứ 3 bắc qua sông Trà Khúc, nằm trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, cầu Thạch Bích mới được khánh thành giúp đồng bào đi lại thuận lợi. Ảnh: Sỹ Thắng
Là cây cầu thứ 3 bắc qua sông Trà Khúc, nằm trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, cầu Thạch Bích mới được khánh thành giúp đồng bào đi lại thuận lợi. Ảnh:  Sỹ Thắng

Lĩnh vực công nghiệp phát triển vượt bậc với nhiều bước đột phá. Đến nay, Quảng Ngãi đã hình thành các nhà máy sản xuất, chế biến sản phẩm công nghiệp có công suất lớn, giá trị gia tăng cao như: Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Nhà máy công nghiệp nặng Doosan Vina, Khu liên hợp Gang thép Hòa Phát Dung Quất... Bước đột phá này đã đưa Quảng Ngãi thành tỉnh có các sản phẩm công nghiệp giá trị, kể cả các sản phẩm siêu trường, siêu trọng cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu đi gần 20 quốc gia trên thế giới.

Thôn Mô - Níc, xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà có hơn 80 hộ đồng bào Hre sinh sống. Nhờ Công ty cổ phần 30/4 Quảng Ngãi đầu tư xây dựng đường, điện, nước sạch, trường học…, cuộc sống của đồng bào vùng căn cứ địa cách mạng năm xưa nay đã được cải thiện, nâng cao rõ rệt . Ảnh: Phước Ngọc Đồng bào nghèo, khó khăn ở xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà được khám bệnh, phát thuốc miễn phí trong một chương trình từ thiện. Ảnh: Phước Ngọc Dự án cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013 - 2020 hiện đã cấp điện cho 459 hộ dân thuộc 5 xã Ba Tô, Ba Giang, Ba Vì, Ba Tiêu, Ba Điền thuộc huyện Ba Tơ, giúp đồng bào Hre có điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần. Ảnh: Phước Ngọc
Thôn Mô - Níc, xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà có hơn 80 hộ đồng bào Hre sinh sống. Nhờ Công ty cổ phần 30/4 Quảng Ngãi đầu tư xây dựng đường, điện, nước sạch, trường học…, cuộc sống của đồng bào vùng căn cứ địa cách mạng năm xưa nay đã được cải thiện, nâng cao rõ rệt . Ảnh:  Phước Ngọc
 
Thôn Mô - Níc, xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà có hơn 80 hộ đồng bào Hre sinh sống. Nhờ Công ty cổ phần 30/4 Quảng Ngãi đầu tư xây dựng đường, điện, nước sạch, trường học…, cuộc sống của đồng bào vùng căn cứ địa cách mạng năm xưa nay đã được cải thiện, nâng cao rõ rệt . Ảnh: Phước Ngọc Đồng bào nghèo, khó khăn ở xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà được khám bệnh, phát thuốc miễn phí trong một chương trình từ thiện. Ảnh: Phước Ngọc Dự án cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013 - 2020 hiện đã cấp điện cho 459 hộ dân thuộc 5 xã Ba Tô, Ba Giang, Ba Vì, Ba Tiêu, Ba Điền thuộc huyện Ba Tơ, giúp đồng bào Hre có điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần. Ảnh: Phước Ngọc
Đồng bào nghèo, khó khăn ở xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà được khám bệnh, phát thuốc miễn phí trong một chương trình từ thiện. Ảnh:  Phước Ngọc
 
Thôn Mô - Níc, xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà có hơn 80 hộ đồng bào Hre sinh sống. Nhờ Công ty cổ phần 30/4 Quảng Ngãi đầu tư xây dựng đường, điện, nước sạch, trường học…, cuộc sống của đồng bào vùng căn cứ địa cách mạng năm xưa nay đã được cải thiện, nâng cao rõ rệt . Ảnh: Phước Ngọc Đồng bào nghèo, khó khăn ở xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà được khám bệnh, phát thuốc miễn phí trong một chương trình từ thiện. Ảnh: Phước Ngọc Dự án cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013 - 2020 hiện đã cấp điện cho 459 hộ dân thuộc 5 xã Ba Tô, Ba Giang, Ba Vì, Ba Tiêu, Ba Điền thuộc huyện Ba Tơ, giúp đồng bào Hre có điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần. Ảnh: Phước Ngọc
Dự án cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013 - 2020 hiện đã cấp điện cho 459 hộ dân thuộc 5 xã Ba Tô, Ba Giang, Ba Vì, Ba Tiêu, Ba Điền thuộc huyện Ba Tơ, giúp đồng bào Hre có điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần. Ảnh:  Phước Ngọc

Khu vực nông thôn, miền núi có nhiều đổi mới, đời sống người dân được nâng lên. Giá trị sản xuất nông - lâm, thủy sản năm 2018 đạt 15.389 tỷ đồng, gấp 5 lần so với những năm đầu tái lập. Lĩnh vực văn hoá - xã hội phát triển mạnh; hệ thống giáo dục ngày càng hoàn thiện; chất lượng y tế từng bước nâng cao; công tác giảm nghèo đạt nhiều kết quả tích cực với tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,79%... Tại Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh tổ chức đầu tháng 7 vừa qua, Quảng Ngãi vinh dự được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Độc Lập hạng Nhất.
Đức Thịnh

Có thể bạn quan tâm