Quảng Nam tặng quà Tết cho gia đình chính sách, công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Quảng Nam tặng quà Tết cho gia đình chính sách, công nhân có hoàn cảnh khó khăn
Trong hai ngày 26, 27/1, tại Đồn Biên phòng La Ê ê (xã La Ê ê, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam phối hợp với Hội Phụ nữ tỉnh cùng với các đơn vị tài trợ đã tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” năm 2019. Ảnh: dangcongsan.vn
Trong hai ngày 26, 27/1, tại Đồn Biên phòng La Ê ê (xã La Ê ê, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam phối hợp với Hội Phụ nữ tỉnh cùng với các đơn vị tài trợ đã tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” năm 2019. Ảnh: dangcongsan.vn

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” vừa được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam tổ chức cho người dân 2 xã Chơ Chun và La Êê, huyện Nam Giang là năm thứ 4 liên tiếp chương trình được tổ chức, góp phần thắt chặt mối quan hệ quân dân gắn bó nơi miền biên cương của Tổ quốc.

Liên đoàn Lao động tỉnh và các địa phương có nhiều khu công nghiệp tập trung như thị xã Điện Bàn, Duy Xuyên, Đại Lộc, Núi Thành, Thăng Bình, thành phố Tam Kỳ tổ chức chương trình “Tết sum vầy 2019”, trao hàng nghìn suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 800.000 đồng – 2, 5 triệu đồng; tặng 12 ngôi nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Công đoàn khó khăn về chỗ ở, công nhân làm việc lại các Khu Công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, Đại Lộc, Khu Kinh tế mở Chu Lai. Riêng Liên đoàn Lao dộng huyện Duy Xuyên đã huy động được hơn 3 tỷ đồng hỗ trợ thêm tiền thưởng cho công nhân.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vận động kinh phí hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 25 ngôi nhà Đại đoàn kết, kịp thời giúp gia đình đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện Nam Giang, Bắc Trà My, Nam Trà My có nhà mới trước Tết. Các địa phương trong tỉnh đã hoàn thành việc tặng quà của Chủ tịch nước đến tất cả các nhóm đối tượng vào trước ngày 23 tháng Chạp năm Mậu Tuất.
TTXVN

Có thể bạn quan tâm