Phú Thiện phát triển sản xuất nâng cao đời sống đồng bào

Phú Thiện phát triển sản xuất nâng cao đời sống đồng bào
Phát huy lợi thế đất đai và nguồn nước từ công trình thủy lợi Ayun Hạ, huyện Phú Thiện đã đặc biệt chú trọng đến sản xuất nông nghiệp gắn với tái cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và xây dựng cánh đồng lớn trên cây lúa và cây mía. Vụ Đông - Xuân 2016 - 2017, huyện đã hình thành được 16 cánh đồng lớn ở 8 xã với tổng diện tích 628,2 ha, năng suất bình quân đạt 7,5 - 8 tấn/ha, tăng 1 tấn/ha so với cánh đồng sản xuất theo mô hình truyền thống; 8 cánh đồng mía lớn ở 5 xã với tổng diện tích 180,75 ha. Hướng đi này đã làm thay đổi tập quán canh tác nhỏ lẻ của đồng bào, giúp nhiều hộ đạt mức thu nhập hàng chục triệu đồng/ha. Ông Mai Ngọc Quý, Phó Trưởng phòng.
 
Toàn cảnh huyện Phú Thiện (Gia Lai) nhìn từ hồ thủy lợi Ayun Hạ. Ảnh: An Thành Đạt - TTXVN
Toàn cảnh huyện Phú Thiện (Gia Lai) nhìn từ hồ thủy lợi Ayun Hạ.
Ảnh: An Thành Đạt - TTXVN

Nông nghiệp huyện, vừa đưa chúng tôi thăm những cánh đồng lớn vừa cho biết thêm, bên cạnh cây lúa nước và cây mía, huyện còn đưa vào trồng các loại cây có giá trị kinh tế như: điều, thuốc lá, ngô, đậu...; nhân rộng các mô hình chăn nuôi bò thịt, dê, lợn, vịt, ba ba, cá trắm... Ngoài ra, huyện còn phát triển cây công nghiệp dài ngày, hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp chế biến nông sản... Sự phát triển đồng đều và đa dạng của các lĩnh vực kinh tế đã thúc đẩy phát triển các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và an sinh xã hội trên địa bàn.

Thương binh Phạm Văn Tới ở thôn Plec Đốp, xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện làm giàu nhờ nuôi trồng thủy sản. Ảnh: An Thành Đạt - TTXVN
Thương binh Phạm Văn Tới ở thôn Plec Đốp, xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện làm giàu nhờ nuôi trồng thủy sản. Ảnh: An Thành Đạt - TTXVN

Đồng bào xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện thu hoạch lúa vụ Đông - Xuân 2016 - 2017. Ảnh: An Thành Đạt - TTXVN
Đồng bào xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện thu hoạch lúa vụ Đông - Xuân 2016 - 2017. Ảnh: An Thành Đạt - TTXVN

Việc xây dựng các cánh đồng lớn chuyên canh cây lúa và cây mía ở huyện Phú Thiện đã làm thay đổi tư duy sản xuất lạc hậu lâu nay, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế và phát triển bền vững. Trong ảnh: Cánh đồng mía lớn, rộng 88 ha của 44 hộ đồng bào dân tộc Bahnar ở xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện. Ảnh: An Thành Đạt - TTXVN
Việc xây dựng các cánh đồng lớn chuyên canh cây lúa và cây mía ở huyện Phú Thiện đã làm thay đổi tư duy sản xuất lạc hậu lâu nay, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế và phát triển bền vững. Trong ảnh: Cánh đồng mía lớn, rộng 88 ha của 44 hộ đồng bào dân tộc Bahnar ở xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện. Ảnh: An Thành Đạt - TTXVN

Phân loại sản phẩm tại một cơ sở chế biến hạt điều ở xã Ia Sol, huyện Phú Thiện. Ảnh: An Thành Đạt - TTXVN
Phân loại sản phẩm tại một cơ sở chế biến hạt điều ở xã Ia Sol, huyện Phú Thiện. Ảnh: An Thành Đạt - TTXVN

Nhờ chăn nuôi bò thịt, nhiều hộ đồng bào ở huyện Phú Thiện đã thoát nghèo. Ảnh: An Thành Đạt - TTXVN
Nhờ chăn nuôi bò thịt, nhiều hộ đồng bào ở huyện Phú Thiện đã thoát nghèo. Ảnh: An Thành Đạt - TTXVN

 Hữu Hải - An Thành Đạt

Có thể bạn quan tâm