Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: An Giang cần ưu tiên phát triển giáo dục và chăm sóc sức khỏe nhân dân

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: An Giang cần ưu tiên phát triển giáo dục và chăm sóc sức khỏe nhân dân
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh An Giang. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh An Giang. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Giang đạt được trong thời gian qua. Là một tỉnh biên giới với dân số đông, điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng nhờ có sự chung tay, đồng lòng, quyết tâm cao nên Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Giang đã đạt được nhiều kết quả đáng mừng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Trong đó, nhiều năm qua, lĩnh vực y tế và giáo dục của tỉnh luôn nằm trong top 10 tỉnh, thành phố đứng đầu toàn quốc về tỷ lệ thi tốt nghiệp trung học phổ thông; việc đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất cho ngành y tế cũng đã có nhiều cố gắng.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, An Giang vẫn là một tỉnh nghèo. Do đó, tỉnh cần cân đối ngân sách và dành sự ưu tiên phát triển một số lĩnh vực trọng tâm, nhất là ở lĩnh vực giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh An Giang. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh An Giang. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Cụ thể, đối với lĩnh vực giáo dục, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý An Giang đổi mới, phát huy tính sáng tạo trong dạy và học, sắp xếp lại hệ thống trường lớp theo đúng nhu cầu thực tế. Tỉnh cần tập trung cho bậc học mầm non và giáo dục đại học, để An Giang cùng với Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm nghiên cứu, chuyển giao khoa học kỹ thuật của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Trong lĩnh vực y tế, An Giang chủ động xây dựng đề án tự chủ cho một số bệnh viện đủ điều kiện, để dành nguồn lực đầu tư cho y tế dự phòng, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe của nhân dân ngay từ tuyến cơ sở. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, để nâng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân; quan tâm cải cách quản lý bảo hiểm xã hội, vận dụng linh hoạt cơ chế chính sách; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý công tác khám chữa bệnh…
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh An Giang thăm bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh An Giang. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh An Giang thăm bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh An Giang. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Liên quan đến việc chuyển giao Trường Đại học An Giang về Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá, Trường Đại học An Giang là một trong những trường đại học lớn của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long về cả quy mô lẫn chất lượng đào tạo. Do vậy, sắp tới khi chuyển giao về Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học An Giang vẫn không tách rời khỏi tỉnh, vẫn là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho tỉnh, trên cơ sở tỉnh "đặt hàng" với nhà trường.

Ngoài ra, việc chuyển giao này sẽ giúp Trường Đại học An Giang được “cởi trói về cơ chế”. Từ đó, nhà trường có điều kiện để phát triển theo hướng chuyên sâu với quy mô, chất lượng cao hơn ở những lĩnh vực có lợi thế như nông nghiệp, thủy sản, biến đổi khí hậu...

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng gợi mở với lãnh đạo tỉnh một số ý tưởng để An Giang nghiên cứu, áp dụng cho sát thực tế. Trong đó, tỉnh cần vận dụng một cách linh hoạt các quy định hiện nay của Trung ương sao cho phù hợp đặc điểm vùng miền, nhất là vấn đề tự chủ trên hai lĩnh vực y tế, giáo dục, để huy động được nguồn lực xã hội và tư nhân đầu tư vào giáo dục và y tế.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh An Giang. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh An Giang. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chỉ đạo đại diện một số bộ, ban, ngành Trung ương giải đáp những thắc mắc, tháo gỡ những khó khăn, đề xuất An Giang nêu ra tại buổi làm việc, như: quan tâm và hỗ trợ An Giang trong đào tạo cán bộ y tế, đặc biệt là đào tạo bác sĩ theo địa chỉ sử dụng; xem xét hỗ trợ An Giang tiếp nhận nguồn vốn ODA của Chính phủ Áo để đầu tư, bổ sung thêm các thiết bị chuyên dùng cho Bệnh viện Sản Nhi tỉnh An Giang với quy mô 500 giường; đầu tư xây dựng bệnh viện lao, bệnh viện phổi, bệnh viện tâm thần tỉnh An Giang, với mỗi bệnh viên quy mô là 100 giường; hỗ trợ đầu tư cho mạng lưới y tế cơ sở, đặc biệt là tại các huyện, thị xã biên giới, vùng đồng bào dân tộc ít người; hỗ trợ địa phương đầu tư cở sở vật chất trường học, nhất là các phòng học và phòng chức năng phục vụ công tác dạy học, để tạo điều kiện triển khai công tác thay sách giáo khoa mới có hiệu quả hơn…

Theo Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình, 6 tháng đầu năm 2019, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 6,35% so với cùng kỳ năm 2018. Kim ngạch xuất khẩu đạt 432 triệu USD, tăng 13,3% so với cùng kỳ; khách tham quan, du lịch đạt trên 7 triệu lượt khách, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm ngoái...

Tuy nhiên, An Giang vẫn còn những hạn chế, yếu kém như: cơ cấu chuyển dịch chậm; nhiều chỉ tiêu về sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, văn hóa xã hội chưa đạt được mục tiêu; việc thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân hạn chế; khả năng thu hút, kêu gọi đầu tư thấp; chất lượng giáo dục chưa đồng đều...

Trước đó, chiều 16/7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác đã thăm và làm việc với lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh An Giang và Trường Đại học An Giang.
Công Mạo

Có thể bạn quan tâm