Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An. Ảnh: Thanh Bình-TTXVN
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An. Ảnh: Thanh Bình-TTXVN
 


Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Long An Phạm Văn Rạnh bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo Trung ương về thăm và chúc Tết. Đồng chí phấn khởi thông báo những kết quả nổi bật về kinh tế – xã hội của trong năm 2018. Lần đầu tiên Long An tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 2 con số với 10,36%, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây; tổng thu ngân sách đạt 14.880 tỷ đồng, đứng đầu Đồng bằng sông Cửu Long; GRDP bình quân đầu người đạt 68,6 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo hiện giảm còn 2,22%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực của tập thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An. Phó Thủ tướng đề nghị năm 2019, Long An phải tăng tốc, bức phá mạnh mẽ, phấn đấu đạt tăng trưởng GRDP cao hơn năm 2018. Đồng thời tin tưởng rằng, với sự đóng góp đầy nhiệt huyết của những người con Long An cùng với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh sẽ chung sức xây dựng Long An phát triển toàn diện và trở thành địa chỉ “tin cậy – hiệu quả” của nhà đầu tư.

Thay mặt các đồng chí trong Đoàn công tác của Chính phủ, Phó Thủ tướng gửi đến Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Long An lời chúc mừng năm mới sức khỏe, thành công và đạt nhiều thắng lợi mới.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến thăm, chúc Tết Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Tại đây, Phó Thủ tướng biểu dương, ghi nhận những thành tích lực lượng vũ trang  Long An đã đạt được trong thời gian qua. Nổi bật là công tác tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo củng cố thế trận lòng dân, giữ vững trận địa tư tưởng trên địa bàn, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập cho các đối tượng; công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ bảo đảm số lượng và chất lượng;…

Nhấn mạnh đến nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình lưu ý đến vai trò quan trọng đặc biệt của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trong việc tham mưu cho lãnh đạo địa phương về công tác an ninh, quốc phòng. Chú trọng tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh việc nâng cấp hạ tầng khu vực biên giới, bảo đảm gìn giữ một biên giới an ninh, an toàn, hữu nghị. Tiếp tục xây dựng, củng cố lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và bộ đội thường trực vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu cao. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng lưu ý Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh làm tốt công tác chính trị tư tưởng, gìn giữ, phát huy hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị; nhân rộng các điển hình tiên tiến phấn đấu luôn là chỗ dựa vững chắc cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong mọi tình huống.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã gửi đến cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Long An và gia đình lời thăm hỏi và chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc, thành công, đạt nhiều thắng lợi mới./.

Thanh Bình

Có thể bạn quan tâm