Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng vui xuân cùng đồng bào Sơn La

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng vui xuân cùng đồng bào Sơn La
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phòng gặp gỡ người dân thành phố Sơn La. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phòng gặp gỡ người dân thành phố Sơn La. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Trong tiết trời đầu xuân nắng ấm, đông đảo bà con các dân tộc ở Thành phố Sơn La đã nô nức cùng nhau đổ về khu vực vườn hoa trung tâm để tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh cồng khai hội xuân. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh cồng khai hội xuân. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Phát biểu khai mạc chương trình, Chủ tịch UBND thành phố Sơn La Nguyễn Ngọc Điệp vui mừng thông tin, năm 2017 thành phố Sơn La đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Theo đó, các chỉ tiêu về kinh tế đều đạt và vượt, thu ngân sách trên địa bàn thành phố Sơn La đạt gần 500 tỷ đồng. Thành phố Sơn La đã huy động nhiều nguồn lực xã hội để xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại II vào năm 2019. Trong công tác xây dựng nông thôn mới, thành phố Sơn La đã có 3/5 xã đạt chuẩn quốc gia. Đời sống văn hóa, vật chất của nhân dân ngày càng được cải thiện, tỉ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,16%. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương đang tập trung chỉ đạo, triển khai giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh Sơn La như: Dự án quảng trường tượng đài Bác Hồ; ao cá Bác Hồ; bệnh viện 550 giường.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tham gia vòng xòe đoàn kết cùng đồng bào Sơn La. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tham gia vòng xòe đoàn kết cùng đồng bào Sơn La. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Trong năm 2018, thành phố Sơn La tiếp tục thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hợp lý; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, đẩy mạnh phát triển đô thị, tập trung thực hiện các khâu đột phá trong phát triển kinh tế nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác quốc phòng – an ninh giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội để xây dựng thành phố Sơn La xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế của tỉnh.
Vòng xòe đoàn kết mừng xuân của đồng bào các dân tộc Sơn La. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN
Vòng xòe đoàn kết mừng xuân của đồng bào các dân tộc Sơn La.
Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

 
Trong niềm vui và khí thế mới khi mùa xuân về, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã cùng bà con các dân tộc tại thành phố Sơn La tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Những trò chơi dân gian như ném còn, chơi tó má lẹ đã tạo nên không khí rộn ràng, vui tươi.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phòng tham gia trò chơi ném còn cùng người dân. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phòng tham gia trò chơi ném còn cùng người dân. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Cùng nắm tay nhau trong vòng xòe đầu xuân, người dân Sơn La đã xích lại gần nhau và trở nên thân thiết hơn, đoàn kết hơn. Chị Quàng Thị Hương, bản Chậu, thành phố Sơn La phấn khởi chia sẻ, năm nay bà con đón tết Nguyên đán Mậu Tuất rất đầm ấm, đầy đủ. Đặc biệt hôm nay thành phố Sơn La đã tổ chức chương trình văn hóa, văn nghệ đầu xuân nên bà con rất háo hức tham gia.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phòng tham gia trò chơi tó má lẹ cùng người dân. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phòng tham gia trò chơi tó má lẹ cùng người dân. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Ông Lò Văn Tươi ở thành phố Sơn La bày tỏ, năm 2017 chính quyền địa phương đã có nhiều kết quả tốt đẹp trong việc xây dựng thành phố Sơn La. Bà con nhân dân rất vui mừng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, những chủ trương, chính sách Nhà nước. Hi vọng trong năm mới thành phố Sơn La nói riêng và tỉnh Sơn La nói chung sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn nữa, để đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng tốt đẹp hơn.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng vui xuân cùng đồng bào Sơn La ảnh 7
Đồng bào người Thái tham gia chương trình văn nghệ mừng xuân mới.
Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Những hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức trong dịp đầu năm đã tạo không khí vui tươi phấn khởi đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 cho bà con các dân tộc trên địa bàn thành phố Sơn La. Thông qua các hoạt động, đã giúp bà con được hưởng thụ đời sống tinh thần vui tươi, lành mạnh, góp phần lưu giữ, bảo tồn và phát huy những phong tục, tập quán tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn.
Hữu Quyết

Có thể bạn quan tâm