Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu làm việc tại tỉnh Sóc Trăng

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu làm việc tại tỉnh Sóc Trăng
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chúc mừng năm mới cán bộ và nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chúc mừng năm mới
cán bộ và nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN

Báo cáo về tình hình kinh tế, xã hội của Sóc Trăng, Phó Bí thư tỉnh ủy Lâm Văn Mẫn cho biết: Năm 2019, Sóc Trăng đã đạt 24/24 chỉ tiêu Nghị quyết của tỉnh đề ra; trong đó có 13 chỉ tiêu vượt kế hoạch, tăng trưởng kinh tế đạt 7,3%, cao nhất nhiệm kỳ. Thu nhập bình quân đạt trên 46 triệu đồng/người. Sóc Trăng cũng đạt được thành tích cao trong xây dựng nông thôn mới, nhiều mô hình nông nghiệp đạt giá trị cao, nhiều sản phẩm trái cây được trồng theo quy trình VietGAP, được xuất khẩu cho giá trị kinh tế cao cho nhà vườn, đặc biệt, giống lúa ST25 được công nhận gạo ngon nhất thế giới, mở ra hướng phát triển lúa gạo Việt vươn tầm thế giới... Trong công tác an sinh xã hội, chăm lo Tết cho người nghèo, tỉnh đã vận động gần 43 tỷ đồng, trao 125.000 phần quà tặng hộ nghèo, gia đình chính sách, tổng số tiền và quà tăng gấp đôi so với dịp Tết năm trước.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Văn Mẫn mong muốn Trung ương, Chính phủ, Quốc hội tiếp tục hỗ trợ, sớm đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi bắc qua sông Hậu, nối Sóc Trăng với Trà Vinh; đầu tư hệ thống cảng nước sâu Trần Đề; nâng cấp, đầu tư hệ thống giao thông cho tỉnh; tiếp tục quan tâm, đầu tư hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương ngày càng phát triển...

Đánh giá cao kết quả đạt được của tỉnh, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu biểu dương Đảng bộ, nhân dân Sóc Trăng đã nỗ lực rất lớn, đặc biệt là trong công tác xóa đói giảm nghèo, chăm lo Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách. Thời gian tới, tỉnh cần chuyển đổi mạnh cơ cấu nông nghiệp, thay đổi cây trồng phù hợp cho người dân; thu hút đầu tư kêu gọi doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn, phát triển mạnh thương mại, dịch vụ, du lịch... để tăng thu nhập người dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý Sóc Trăng làm tốt hơn nữa công tác chủ động phòng chống mặn xâm nhập; tăng cường phát triển thế mạnh thủy sản; phát triển nhân rộng diện tích lúa ngon nhất thế giới ST 25 cho người dân; chủ động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra, đang có nguy cơ bùng phát trên thế giới. Đặc biệt, Sóc Trăng cần làm tốt công tác nhân sự, văn kiện, tổ chức tốt Đại hội đảng bộ các cấp, hoàn thành các mục tiêu kinh tế-xã hội trong nhiệm kỳ, giữ vững an ninh chính trị, ổn định trật tự xã hội, tạo niềm tin cho quần chúng nhân dân, tin vào Đảng, chế độ; cùng chung tay xây dựng quê hương, phát triển kinh tế gia đình, cải thiện đời sống ngày càng tốt hơn.

Trung Hiếu

Có thể bạn quan tâm