Phẫu thuật thành công lấy khối u khổng lồ trong ổ bụng cụ bà 100 tuổi

Phẫu thuật thành công lấy khối u khổng lồ trong ổ bụng cụ bà 100 tuổi
Sức khỏe cụ Nguyễn Thị Chiên đang phục hồi tốt sau phẫu thuật cắt bỏ khối u khổng lồ . Ảnh: Sỹ Tuyên- TTXVN
Sức khỏe cụ Nguyễn Thị Chiên đang phục hồi tốt sau phẫu thuật cắt bỏ khối u khổng lồ . Ảnh: Sỹ Tuyên- TTXVN

Theo đó, bệnh nhân là cụ Nguyễn Thị Chiên (100 tuổi, ngụ xã Phú Cường, huyện Định Quán, Đồng Nai) nhập viện vào chiều ngày 7/3 do nhiễm trùng chân, hai cẳng chân sưng to và đau nhức, có khối u to trong ổ bụng. Qua hội chẩn và thực hiện các bước siêu âm, chụp ổ bụng, các bác sĩ phát hiện khối u lớn choán hết phần ổ bụng của bệnh nhân, không còn thấy nội tạng và ruột. Lúc 13 giờ, ngày 8/3, kíp mổ thực hiện ca phẫu thuật bóc tách từng khối u. Sau 3 giờ 30 phút phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy một khối u có trọng lượng 11 kg cùng 2 lít dịch màu vàng hồng.

Các bác sĩ bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết, do khối u quá lớn chiếm toàn bộ ổ bụng và chèn chèn ép các mạch máu khiến hai cẳng chân dưới của bệnh nhân bị nhiễm trùng, phát mủ và sưng lên. Quá trình phẫu thuật, kíp mổ đã phải bóc tách từng khối u, có chỗ như xương, có chỗ như xơ sợi, mô mỡ. Người nhà bệnh nhân cho biết, trước đó 2 năm cụ Chiên đã được đưa đi Bệnh viện Chợ Rẩy (TP. Hồ Chí Minh) khám. Tại đây các bác sĩ đã phát hiện khối u trong ổ bụng, tuy nhiên, do cụ bà lớn tuổi và khối u chỉ mới phát triển chưa gây ảnh hưởng nhiều lên người bệnh nên Bệnh viện Chợ Rẫy không mổ. Hiện, bệnh nhân đã tỉnh táo, hồi phục tốt và có thể nói chuyện. Đây là lần đầu tiên bệnh viện thực hiện một ca phẫu thuật lấy khối u lớn như vậy trong bụng một bệnh nhân đã 100 tuổi.

Khói u của cụ Nguyễn Thị Chiên 100 tuổi trước khi được phẫu thuật. Ảnh: Sỹ Tuyên- TTXVN
Khói u của cụ Nguyễn Thị Chiên 100 tuổi trước khi được phẫu thuật. Ảnh: Sỹ Tuyên- TTXVN

Có thể bạn quan tâm