Phá ổ nhóm sản xuất rượu Chivas rởm

Phá ổ nhóm sản xuất rượu Chivas rởm

Vào khoảng 19 giờ 15 ngày 3/9, tại khu vực Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội), Đội Chống hàng giả thuộc Phòng PC 46 Công an thành phố Hà Nội bắt quả tang đối tượng Quách Ngân Giang (sinh năm 1979, ở xã Cam Thượng, huyện Ba Vì, Hà Nội) đi xe máy 29E1 – 237.61 vận chuyển 48 chai rượu Chivas 12. Qua kiểm tra, các trinh sát phát hiện số rượu ngoại trên là hàng giả. Khám xét nơi ở trọ của Giang tại ngõ 29 phố Khương Hạ, Đội Chống hàng giả phát hiện, thu giữ thêm 12 chai rượu Chivas 12 giả, 7 chai rượu Black, 65 vỏ chai rượu cùng nhiều tem nhãn và dụng cụ sản xuất rượu. 

Tem làm rượu giả của các đối tượng bị PC46 thu giữ. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Tem làm rượu giả của các đối tượng bị PC46 thu giữ. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Tại cơ quan công an, Giang khai toàn bộ số rượu nói trên là hàng giả do vợ Giang là Trần Thị Thanh Hoa trực tiếp sản xuất tại nhà rồi đưa cho chồng đi tiêu thụ tại các cửa hàng tạp hóa trên địa bàn Hà Nội, Hà Nam, Vĩnh Phúc. Vợ chồng Giang, Hoa bắt đầu sản xuất rượu giả rừ cách đây khoảng gần 3 tháng, từ đó đến thời điểm bị phát hiện, bắt giữ, các đối tượng đã tung ra thị trường khoảng 200 chai rượu Chivas rởm. Để sản xuất rượu giả, Hoa thu mua vỏ chai Chivas cũ về tẩy rửa, đặt in tem, nhãn mác Chivas 12 rồi mua rượu Black (Lào) về sang chiết sang các chai rượu Chivas 12. Sau đó, các đối tượng đem dán tem rượu nhập khẩu (xác định là tem giả) để thành rượu ngoại rởm rồi tung ra thị trường. 

Ðối tượng Quách Ngân Giang và vợ là Trần Thị Thanh Hoa tại cơ quan công an. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
 Ðối tượng Quách Ngân Giang và vợ là Trần Thị Thanh Hoa tại cơ quan công an. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Căn cứ vào lời khai của Giang và Hoa, Cơ quan Công an khám xét 5 điểm tiêu thụ rượu giả của đôi vợ chồng này gồm, cửa hàng rượu Thanh Lan (ở tổ 12 đường Biên Hòa, Phủ Lý, Hà Nam), cửa hàng rượu Trung Thành (ở số 5 đường Lê Duẩn, phường Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), cửa hàng rượu Tú Anh (ở số 403 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội), cửa hàng rượu số 17A hẻm 177/88 đường Định Công (quận Hoàng Mai, Hà Nội) và cửa hàng Thái Lan (số 59 đường Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội). Qua khám xét, cảnh sát thu giữ hơn 300 chai rượu Chivas giả do vợ chồng Giang cung cấp. 

Tang vật gồm hơn 300 trăm chai rượu giả các loại tại cơ quan công an. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
Tang vật gồm hơn 300 trăm chai rượu giả các loại tại cơ quan công an. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Có thể bạn quan tâm