Ông Pờ Dần Sinh – Tấm gương làm kinh tế giỏi

Ông Pờ Dần Sinh – Tấm gương làm kinh tế giỏi
Nguyên là Chủ tịch, Bí thư xã Sín Thầu, ông Pờ Dần Sinh luôn là người đi đầu trong các phong trào làm kinh tế ở địa phương. Ảnh: An Thành Đạt
Nguyên là Chủ tịch, Bí thư xã Sín Thầu, ông Pờ Dần Sinh luôn là người đi đầu trong các phong trào làm kinh tế ở địa phương. Ảnh: An Thành Đạt

Năm 2009, ông Pờ Dần Sinh bắt đầu làm kinh tế trang trại. Vượt qua những thất bại ban đầu, ông đã mạnh dạn ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi.

Với nhiều năm chăm chỉ, cần cù lao động, đến nay, ông Pờ Dần Sinh đã có một trang trại rộng khoảng 10 ha. Trong ảnh: thu hoạch rau ở trang trại của gia đình ông Pờ Dần Sinh. Ảnh: An Thành Đạt
Với nhiều năm chăm chỉ, cần cù lao động, đến nay, ông Pờ Dần Sinh đã có một trang trại rộng khoảng 10 ha. Trong ảnh: thu hoạch rau ở trang trại của gia đình ông Pờ Dần Sinh. Ảnh: An Thành Đạt

Đến nay, gia đình ông đã có một trang trại rộng khoảng 10 ha với ao thả cá, đàn gia cầm hàng trăm con, hàng chục con lợn thịt, trên 50 con trâu, bò... Ngoài ra, ông Pờ Dần Sinh còn nhận khoán và bảo vệ hàng chục ha rừng. Từ các hoạt động kinh tế này, gia đình ông Pờ Dần Sinh có thu nhập hơn 200 triệu đồng mỗi năm.

Ông Pờ Dần Sinh đã đào ao thả cá đem lại thu nhập đáng kể cho gia đình. Ảnh: An Thành Đạt
Ông Pờ Dần Sinh đã đào ao thả cá đem lại thu nhập đáng kể cho gia đình.
Ảnh: An Thành Đạt

Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Pờ Dần Sinh còn hỗ trợ vốn, kinh nghiệm sản xuất cho nhiều hộ đồng bào trong xã. Góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn khu vực biên giới, ông Pờ Dần Sinh đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên và huyện Mường Nhé tặng nhiều bằng khen, giấy khen.
Đỗ Hữu Hải – An Thành Đạt

Có thể bạn quan tâm