Nữ Giám đốc khoa trẻ nhất Đại học Kinh tế Nam Luân Đôn

Nữ Giám đốc khoa trẻ nhất Đại học Kinh tế Nam Luân Đôn
Nữ Giám đốc khoa Lương Ngân chụp ảnh cùng học trò đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Ảnh: Quốc Đạt
Nữ Giám đốc khoa Lương Ngân chụp ảnh cùng học trò đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.  Ảnh: Quốc Đạt
Trải qua quá trình nỗ lực học tập không ngừng nghỉ, năm 2011, Ngân thi đỗ thạc sĩ tại Trường Đại học Strathclyde ở thành phố Glasgow, Vương quốc Anh. Đến năm 2017, Ngân bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và được chọn làm giảng viên của Đại học Kinh tế Nam Luân Đôn, một trong những trường đại học có chất lượng giảng dạy hàng đầu thế giới. Chỉ sau một thời gian ngắn, Ngân được bổ nhiệm làm Giám đốc quản lý Khoa sau đại học, chuyên ngành marketing của trường.
Cô gái người Tày Lương Ngân cùng bố mẹ và em gái trong ngày bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Đại học Kinh tế Nam Luân Đôn. Ảnh: Quốc Đạt
Cô gái người Tày Lương Ngân cùng bố mẹ và em gái trong ngày bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Đại học Kinh tế Nam Luân Đôn.  Ảnh: Quốc Đạt
Đầu năm nay, Ngân trở về Cao Bằng để tập huấn khởi nghiệp cho nông dân, giao lưu với doanh nghiệp trẻ về lĩnh vực du lịch, tham gia nghiệm thu đề tài “Phát triển dịch vụ logistics đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh”. Nữ tiến sĩ cũng tổ chức giảng dạy tiếng Anh nâng cao nhằm thắp lên ngọn lửa đam mê khám phá tri thức cho học sinh nghèo dân tộc thiểu số Cao Bằng.
Tiến sĩ Lương Ngân, tấm gương sáng vượt khó đi lên, người góp phần thắp lên ngọn lửa đam mê tri thức cho học sinh nghèo dân tộc thiểu số. Ảnh: Quốc Đạt
Tiến sĩ Lương Ngân, tấm gương sáng vượt khó đi lên, người góp phần thắp lên ngọn lửa đam mê tri thức cho học sinh nghèo dân tộc thiểu số.  Ảnh: Quốc Đạt
Quốc Đạt

Có thể bạn quan tâm