Nỗ lực xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số

Nỗ lực xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số
Quang cảnh lớp học xóa mù chữ tại thôn 4 Vàn, xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên
Quang cảnh lớp học xóa mù chữ tại thôn 4 Vàn, xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên 

Để từng bước nâng cao trình độ dân trí, huyện Lục Yên đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS chưa biết chữ tham gia các lớp học xóa mù chữ. Trong 9 tháng đầu năm 2018, huyện đã mở 3 lớp xóa mù chữ theo hình thức xã hội hóa, giáo viên dạy trên tinh thần tự nguyện.

Cựu chiến binh Đỗ Minh Bản hướng dẫn bà con dân tộc thiểu số viết chữ
Cựu chiến binh Đỗ Minh Bản hướng dẫn bà con dân tộc thiểu số viết chữ 

Để nâng cao dân trí, huyện Lục Yên đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chưa biết chữ tham gia các lớp học xóa mù chữ
Để nâng cao dân trí, huyện Lục Yên đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chưa biết chữ tham gia các lớp học xóa mù chữ 

Học sinh của lớp thường là phụ nữ, có độ tuổi từ 25 - 50. Sau một thời gian tham gia, các học viên đã biết đánh vần, có thể viết tên mình và tự tin hơn khi tiếp xúc với cộng đồng. Lục Yên phấn đấu đến năm 2020 đạt chuẩn xóa mù chữ ở mức độ 2 tại 22/24 xã, thị trấn; nâng tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi 15 - 60 lên mức 94%.
 Đinh Thủy

Có thể bạn quan tâm