Nỗ lực khống chế cháy rừng tại huyện Phú Hòa

Nỗ lực khống chế cháy rừng tại huyện Phú Hòa
Ngọn lửa tiếp tục bốc cao và lan rất nhanh. Ảnh: Xuân Triệu – TTXVN
 Ngọn lửa tiếp tục bốc cao và lan rất nhanh. Ảnh: Xuân Triệu – TTXVN

Khu rừng cháy chủ yếu là rừng keo lai được trồng từ 2 năm đến 6 năm. Đang có mặt tại hiện trường để chỉ huy chữa cháy, ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Hòa, cho biết: Ước tính diện tích rừng bị cháy lên đến 50 hecta. Do thời tiết nắng nóng, cây keo lại là loài dễ cháy nên lửa lan rất nhanh. Các lực lượng ở địa phương như: dân quân tự vệ, bộ đội, công an xã, người dân trồng rừng đã được huy động tối đa để dập lửa. Tuy nhiên, do đám cháy cách chân núi hơn một giờ đồng hồ đi bộ nên việc dập lửa chủ yếu là bằng phương pháp thủ công. Ủy ban nhân dân huyện Phú Hòa đã có báo cáo và đề nghị hỗ trợ từ các cơ quan chức năng của tỉnh.

Đám cháy cách chân núi hơn 1 giờ đi bộ nên việc dập lửa chủ yếu là thủ công. Ảnh: Xuân Triệu – TTXVN
Đám cháy cách chân núi hơn 1 giờ đi bộ nên việc dập lửa chủ yếu là thủ công. Ảnh: Xuân Triệu – TTXVN

Trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã ba lần xảy ra cháy rừng với quy mô lớn. Trong điều kiện thời tiết khô nóng như hiện nay nguy cơ cháy rừng ở địa phương đang ở mức rất cao.

Lực lượng chữa cháy đang tiếp tục chiến đấu với "giặc lửa". Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN
Lực lượng chữa cháy đang tiếp tục chiến đấu với "giặc lửa".
Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN

Phóng viên TTXVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ cháy rừng này.
Xuân Triệu

Có thể bạn quan tâm