Ninh Thuận phát huy vai trò Hội Nông dân

Ninh Thuận phát huy vai trò Hội Nông dân
Nông dân Trần Văn Lương ở phường Văn Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trồng nha đam thu lãi 30 triệu đồng/ha/tháng. Ảnh: Công Thử
Nông dân Trần Văn Lương ở phường Văn Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trồng nha đam thu lãi 30 triệu đồng/ha/tháng. Ảnh: Công Thử  
Theo Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận, toàn tỉnh có 111.294 hộ làm nông, lâm nghiệp và thủy sản, trong đó khu vực nông thôn có hơn 97.198 hộ/362.945 khẩu, trên 126.600 lao động nông nghiệp. Trong 5 năm qua, các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi và xây dựng nông thôn mới do Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận phát động đã thu hút gần 600.000 lượt hộ hội viên nông dân tham gia. Hơn 400.000 lượt hộ đã đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp và danh hiệu gia đình văn hóa.
Ông Thành Lênh, người dân tộc Chăm ở huyện Ninh Hải, có thu nhập ổn định nhờ đầu tư nuôi bò từ nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Ninh Thuận. Ảnh: Công Thử
Ông Thành Lênh, người dân tộc Chăm ở huyện Ninh Hải, có thu nhập ổn định nhờ đầu tư nuôi bò từ nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Ninh Thuận. Ảnh: Công Thử  
Hội viên Hội nông dân huyện Ninh Sơn liên kết trồng mía theo mô hình cánh đồng lớn cung cấp mía cho Công ty cổ phần mía đường Phan Rang. Ảnh: Công Thử
Hội viên Hội nông dân huyện Ninh Sơn liên kết trồng mía theo mô hình cánh đồng lớn cung cấp mía cho Công ty cổ phần mía đường Phan Rang. Ảnh: Công Thử  
Hội viên Hội nông dân huyện Ninh Phước ứng dụng phương pháp tưới tiết kiệm nước cho rau màu. Ảnh: Công Thử
Hội viên Hội nông dân huyện Ninh Phước ứng dụng phương pháp tưới tiết kiệm nước cho rau màu. Ảnh: Công Thử  
Thông qua việc vận động, hướng dẫn hội viên tham gia kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác, tổ hợp tác gắn với công tác hỗ trợ vốn, đào tạo nghề, các cấp hội đã xây dựng được ngày càng nhiều các mô hình sản xuất, chăn nuôi cho hiệu quả kinh tế cao. Đó là mô hình trồng nha đam của nông dân Trần Văn Lương ở phường Văn Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, mỗi tháng thu lãi 30 triệu đồng/ ha; mô hình trồng măng tây của nông dân Diệp Bảo Thu ở xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, mỗi ngày thu nhập trên 1 triệu đồng; mô hình liên kết trồng mía cánh đồng lớn cung cấp cho Nhà máy đường Phan Rang của các hội viên nông dân huyện Ninh Sơn… Bên cạnh đó, nhiều hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi đã phối hợp với các cấp hội hỗ trợ hơn 5.700 hội viên còn khó khăn để phát triển kinh tế. Các cấp hội cũng vận động hội viên hiến hàng ngàn mét vuông đất, đóng góp hàng ngàn ngày công lao động để sửa chữa, kiên cố hoá kênh mương, làm mới, sửa chữa đường giao thông nông thôn…
Hội viên Hội nông dân huyện Ninh Phước thu hoạch táo trồng theo hướng an toàn. Ảnh: Công Thử
Hội viên Hội nông dân huyện Ninh Phước thu hoạch táo trồng theo hướng an toàn. Ảnh: Công Thử  
Nhiều hội viên Hội nông dân huyện Ninh Hải liên kết sản xuất muối trải bạt, góp phần nâng cao năng suất, ổn định đời sống diêm dân. Ảnh: Công Thử
Nhiều hội viên Hội nông dân huyện Ninh Hải liên kết sản xuất muối trải bạt, góp phần nâng cao năng suất, ổn định đời sống diêm dân. Ảnh: Công Thử  

Mô hình trồng ngô trên đất lúa chuyển đổi, ứng phó với biến đổi khí hậu đã giúp đồng bào dân tộc Raglai ở huyện Thuận Bắc nâng cao thu nhập. Ảnh: Công Thử
Mô hình trồng ngô trên đất lúa chuyển đổi, ứng phó với biến đổi khí hậu đã giúp đồng bào dân tộc Raglai ở huyện Thuận Bắc nâng cao thu nhập. Ảnh: Công Thử 

Nghề nuôi cừu giúp cho đời sống của các hội viên hội nông dân ở vùng nông thôn Ninh Thuận chuyển biến rõ rệt. Từ đàn cừu, nhiều hộ đồng bào dân tộc không những nuôi được con em ăn học mà còn tạo được công ăn việc làm cho hàng trăm lao động địa phương. Ảnh: Công Thử
Nghề nuôi cừu giúp cho đời sống của các hội viên hội nông dân ở vùng nông thôn Ninh Thuận chuyển biến rõ rệt. Từ đàn cừu, nhiều hộ đồng bào dân tộc không những nuôi được con em ăn học mà còn tạo được công ăn việc làm cho hàng trăm lao động địa phương. Ảnh: Công Thử  
Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận sẽ tiếp tục vận động hội viên phát huy nội lực, tích cực phát triển kinh tế gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, đồng thời tăng cường giúp đỡ hội viên nghèo bằng nhiều hình thức để sớm vươn lên thoát nghèo.
Công Thử  - Nguyễn Thành

Có thể bạn quan tâm