Nhiều hoạt động tiếp sức học sinh đến trường dịp khai giảng năm học mới 2019-2020

Nhiều hoạt động tiếp sức học sinh đến trường dịp khai giảng năm học mới 2019-2020
Hỗ trợ học sinh nghèo ở Tây Nguyên đến trường Nhằm giúp học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn có điều kiện đến trường, sáng 5/9, Công ty Cổ phần đầu tư TNG Holdings Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo hai tỉnh Kon Tum và Gia Lai trao 110 xe đạp tặng học sinh nghèo vượt khó. Đây là hoạt động trong chương trình “TNG cùng em đến trường” trong năm học mới 2019-2020.
Tặng xe đạp cho học sinh Trường Trung học cơ sở Tân Lập (xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) nhân dịp khai giảng năm học mới 2019-2020. Ảnh: Cao Nguyên - TTXVN
Tặng xe đạp cho học sinh Trường Trung học cơ sở Tân Lập (xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) nhân dịp khai giảng năm học mới 2019-2020. Ảnh: Cao Nguyên - TTXVN
Theo đó, đơn vị tài trợ đã đến thăm và trao tặng 110 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở ở hai tỉnh bắc Tây Nguyên gồm: Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ, Trường Trung học Cơ sở Trần Phú (huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai); các trường Trung học Cơ sở Đăk Rve, Tân Lập, Đăk Ruồng, Đăk Tơ Ve (huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum). Hoạt động “TNG cùng em đến trường” sẽ là động lực để các em theo đuổi ước mơ con chữ, trở thành công dân có ích cho xã hội. Nhân dịp năm học mới, tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ hàng nghìn suất quà cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, tỉnh trao 200 suất học bổng Nay Der tặng học sinh nghèo vượt khó, trị giá mỗi suất 1 triệu đồng. Nhiều doanh nghiệp trên trong và ngoài tỉnh đã trao tặng khoảng 2.500 xe đạp và hàng nghìn suất quà với tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng. Các sở, ban, ngành và chính quyền cơ sở vận động thêm nguồn kinh phí để trao thêm học bổng và hỗ trợ nhiều phần quà ý nghĩa cho học sinh nhân dịp này. Năm học 2019-2020, tỉnh Gia Lai có hơn 400 nghìn học sinh Mầm non, Phổ thông với 700 trường học. Ngày tựu trường, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã đến tham dự lễ Khai giảng tại 20 trường ở 17 huyện, thị của tỉnh, nhằm động viên tinh thần thầy cô và học sinh bước vào năm học mới. Ông Nguyễn Đăng Đính, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cho biết: Điều kiện thời tiết không thuận lợi, mưa lớn kèm gió mạnh khiến một số trường học phải di dời học sinh vào hội trường hoặc căng bạt che mưa để tổ chức Lễ Khai giảng. Mặc dù vậy, các em học sinh đã được ổn định trường lớp và bắt đầu năm học mới 2019-2020. Bước vào năm học mới, chính quyền, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum đã dành nhiều sự quan tâm, đầu tư như: xây mới 128 phòng học; xóa 36 phòng học tạm; làm mới 44 hệ thống nước sạch; xây mới 59 nhà vệ sinh; mua sắm nhiều trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và học tập… Các cấp, các ngành của tỉnh Kon Tum huy động từ nhiều nguồn hỗ trợ, giúp các em học sinh vùng khó khăn có đầy đủ sách, vở, dụng cụ học tập và quần áo, xe đạp cho năm học mới.Tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh lớp 1 Sáng 5/9, Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ trao tặng 415 mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Pleiku.
Đại diện Công ty Honda Việt Nam và Ban An toàn Giao thông tỉnh An Giang trao bảng tượng trưng tặng 256 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh lớp 1 trường Tiểu học Chu Văn An, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên. Ảnh: Công Mạo - TTXVN
 Đại diện Công ty Honda Việt Nam và Ban An toàn Giao thông tỉnh An Giang trao bảng tượng trưng tặng 256 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh lớp 1 trường Tiểu học Chu Văn An, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên. Ảnh: Công Mạo - TTXVN
Sự kiện nằm chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2019 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ” do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công ty Honda Việt Nam tổ chức. Tại Gia Lai, hơn 37.800 mũ bảo hiểm hợp quy  sẽ được trao tặng các em học sinh lớp 1, trong tổng số gần 2 triệu mũ bảo hiểm được trao trên cả nước. Hoạt động nhằm góp phần nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho trẻ em khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. Qua đó giảm thiểu hậu quả do tai nạn giao thông đối với trẻ emNăm học 2019 – 2020 là năm thứ hai chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2019 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ” được tổ chức. Qua một năm thực hiện, chương trình đã trở thành cuộc vận động lớn trong toàn xã hội về việc thực hiện quy định pháp luật về đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, góp phần tăng tỉ lệ đội mũ bảo hiểm của trẻ em từ 35% trong năm 2017 lên 52% trong năm 2018. Tại buổi lễ, ông Lê Văn Hạnh, Phó Giám đốc phụ trách Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai đề nghị, trong thời gian tới, các Sở, ngành, địa phương trong tỉnh Gia Lai tiếp tục tăng cường triển khai các nội dung và giải pháp liên quan đến việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em; triển khai thực hiện “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường”; tăng cường tuyên truyền, vận động, góp phần thực hiện mục tiêu nâng tỉ lệ đội mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với trẻ em là 80% vào năm 2020 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 04/CT-TTg. Tại An Giang, sáng 5/9, tại Trường tiểu học Chu Văn An, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, Ban An toàn Giao thông tỉnh An Giang tổ chức trao 40.702 mũ bảo hiểm tặng 100% học sinh lớp 1 trên địa bàn toàn tỉnh. Ông Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang, Phó trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh An Giang cho biết, để thực hiện chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ”, Ban An toàn giao thông tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 08/KH-ATGT với mục tiêu  năm học 2019 - 2020 có 100% học sinh lớp 1 trên phạm vi toàn tỉnh được nhận mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia; 100% chính quyền cấp xã, thầy cô giáo, học sinh, cha mẹ học sinh biết về chủ đề và những mục tiêu quan trọng của chương trình.
Trao mũ bảo hiểm cho các em học sinh lớp 1 trường tiểu học Chu Văn An, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên. Ảnh: Công Mạo - TTXVN
Trao mũ bảo hiểm cho các em học sinh lớp 1 trường tiểu học Chu Văn An, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên. Ảnh: Công Mạo - TTXVN
Theo đó, Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh thực hiện trao tặng mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia cho tất cả học sinh lớp 1 tại Lễ Khai giảng năm học mới 2019 – 2020. Lực lượng chức năng của địa phương thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền phổ biến và xử lý vi phạm quy định pháp luật về đội mũ bảo hiểm cho trẻ em trong tháng 9 – Tháng cao điểm về an toàn giao thông cho học sinh đến trường năm 2019, đồng thời thường xuyên kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm. Năm học 2019-2020, tỉnh An Giang phối hợp với Công ty Honda Việt Nam tổ chức trao 40.702 mũ bảo hiểm cho 100% học sinh bước vào lớp 1 của 329 điểm trường tiểu học trong tỉnh với 1.316 lớp 1. Đây là món quà đầy ý nghĩa trong ngày đầu đến trường và cũng trở thành bài học thiết thực về an toàn giao thông cho các em trên con đường đi tới tới tương lai”.
TTXVN

Có thể bạn quan tâm