Nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở những khu vực đồi núi cao của tỉnh Yên Bái

Nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở những khu vực đồi núi cao của tỉnh Yên Bái
Trường Tiểu học số 2 Hồng Ca, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên bị nhiều thiệt hại bởi cơn bão số 3. Ảnh: TTXVN phát
Trường Tiểu học số 2 Hồng Ca, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên bị nhiều thiệt hại bởi cơn bão số 3. Ảnh: TTXVN phát

Do mưa lớn kéo dài, toàn bộ nước từ xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu dồn về các khe suối, gây ra lũ quét. Lũ làm ngập lụt 7 ha lúa mùa đang trong thời kỳ chắc hạt, nhiều diện tích hoa màu khác bị vùi lấp. Sáng 30/8, thấy nước lũ ngập lên ruộng lúa của gia đình, bà Lò Thị Lặn (sinh năm 1974, trú tại bản Nà Ban, xã Thạch Lương, huyện Văn Chấn) đi ra ruộng xem đã không may bị lũ cuốn trôi. Đến 10 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng địa phương đã tìm thấy thi thể nạn nhân tại bản Khem, xã Thạch Lương, cách hiện trường 1 km, bàn giao cho gia đình về mai táng. Bản Đường, xã Thạch Lương có 78 hộ bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Văn Chấn đã huy động lực lượng tại chỗ di dời người dân, tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm; đồng thời, hỗ trợ, giúp đỡ gia đình tổ chức mai táng cho nạn nhân theo phong tục địa phương.

Theo Đài khí tượng thủy văn Yên Bái, từ ngày 29 – 31/8, mực nước trên Sông Thao tại khu vực Yên Bái lên nhanh dẫn đến nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở những khu vực đồi núi cao tại các huyện Văn Chấn, Văn Yên, Trạm Tấu, Lục Yên. Do đó, người dân địa phương cần chủ động các biện pháp để phòng, chống, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.
Đức Tưởng 

Có thể bạn quan tâm